Trung Quốc biên chế tàu khu trục Type 052D thứ 2

ANTĐ - Tàu khu trục tên lửa Type 052D thứ 2 của hải quân Trung Quốc có tên Changsha vừa chính thức được biên chế vào ngày 17-8, theo tạp chí People's Navy.

Việc kết nạp thêm tàu Type 052D Changsha diễn ra ở một cảng biển ở Sanya, miền nam đảo Hải Nam, Trung Quốc. Tàu Type 052D này có số hiệu 173, đã được hạ thuỷ vào tháng 12-2013 và được thiết kế để cải thiện khả năng phòng thủ và chống hạm của hải quân Trung Quốc. Hiện Trung Quốc có 8 tàu chiến được trang bị hệ thống radar mảng pha điện tử chủ đông hay còn được gọi là “Aegis Trung Quốc”.

Hiện Trung Quốc chỉ có 2 tàu khu trục Type 052D
Chỉ có 2 tàu khu trục, Kunming và Changsha thuộc loại Type 052D, 6 chiếc khác đều là các tàu khu trục tên lửa Type 052C.

Type 052D là phiên bản cải tiến của Type 052C và được cho là có khả năng tương đương tàu khu trục Flight III lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ. Ngoài việc được trang bị hệ thống tên lửa phòng không HQ-9, các tàu này cũng sử dụng các tên lửa chống hạm YJ-18 và YJ-62. Hệ thống vũ khí tầm gần 730 được đặt ở phía đuôi tàu Type 052C đã được thay thế bằng hệ thống phòng không HHQ-10 trên các tàu Type 052D.
Hệ thống tên lửa phòng không HHQ-9 sẽ cho phép các tàu Type 052D đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo trong vòng bán kính 200km. Nó không được sử dụng để bảo vệ các hạm đội tàu chiến trên biển mà còn dùng cho phòng thủ duyên hải.

Hải quân Trung Quốc được cho là sẽ đóng mới tổng cộng 10 chiếc Type 052D.