Trung Quốc bắt 4 giám đốc hãng dược Anh đưa hối lộ

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 4 quan chức của hãng dược Anh GlaxoSmithKline (GSK) chi nhánh tại Trung Quốc vì bị cáo buộc hối lộ quan chức nước này để “làm giá” thuốc.

Các cá nhân bị bắt giữ là 4 giám đốc chịu trách nhiệm về điều hành, nhân sự, các vấn đề pháp lý và phát triển kinh doanh của hãng GSK. Nguồn tin từ cảnh sát cho hay, những người này đã hối lộ các quan chức cùng nhiều bác sĩ để tăng doanh thu bán thuốc cũng như đẩy giá thuốc lên cao ở thị trường Trung Quốc.

Theo ông Cao Phong, điều tra viên về tội phạm kinh tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc, công ty này còn bị cáo buộc sử dụng ít nhất 4 công ty du lịch để tuồn hơn 3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 489 triệu USD) tiền hối lộ từ năm 2007. Một số công ty du lịch còn cung cấp gái mại dâm để các giám đốc cấp cao của GSK “hối lộ tình dục” cho các quan chức nhằm mục đích duy trì mối “quan hệ làm ăn”.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 15-7, đại diện GSK nói rằng họ “thực sự quan ngại và thất vọng vì những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi lừa đảo và vi phạm đạo đức nghề nghiệp của những cá nhân thuộc công ty cũng như các tổ chức thuộc bên thứ ba”.