Trung Quốc bắt 4 cựu tuyển thủ quốc gia vì bán độ

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 4 cựu tuyển thủ quốc gia của nước này vì đã nhận 8 triệu NDT (hơn 1,2 triệu USD) để làm sai lệch kết quả 1 trận đấu vào năm 2003.

Chân dung 4 cựu cầu thủ Trung Quốc dính chàm

4 cựu cầu thủ này là Jiang Jin, Qiu Hong, Sheng Si và Li Ming đã bị bắt hôm 23-3 vừa qua vì cáo buộc đã nhận 8 triệu NDT để dàn xếp khiến đội Shanghai International (hiện đã giải tán) để thua đội Tianjin Teda 1-2 vào tháng 5/2003. Mùa giải năm đó Tianjin Teda đã xuống hạng.

Jiang Jin, Qiu Hong và Sheng Si đã từng chơi cho ĐTQG Trung Quốc tại vòng loại Cúp thế giới 2002 với vai trò trụ cột. Họ đã bị bắt tạm giam vào tháng 10/2010 trước khi được bảo lãnh ra về vào tháng 2/2011. Li Ming là người bị bắt cuối cùng trong liên minh này và cũng trình diện cơ quan điều tra vào tháng 8 năm ngoái.

Vụ việc chỉ được bại lộ khi cảnh sát Trung Quốc khui ra đường dây gồm các quan chức bóng đá, trọng tài và cựu cầu thủ bóng đá tham gia vào các đường dây bán độ bắt đầu từ năm 2009.

Điển hình như việc phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA Yang Yimin bị bỏ tù 10 năm sau khi nhận hối lộ hơn 200.000 USD trong tổng tài sản hơn 1,25 triệu USD của mình.

Chủ tịch CFA Nan Yong và người tiền nhiệm Xie Yalong cũng bị buộc phải hầu tòa vào tháng 4 tới do có dính líu đến những cáo buột tham nhũng, ăn hối lộ. Họ có thể phải bóc lịch từ 2,5 năm đến 10 năm.

Trước đó, ít nhất 3 cựu trọng tài quốc tế của Trung Quốc là Huang Junje, Wan Daxue và Zhou Weixin đã nhận các mức án lần lượt từ 3,5 năm đến 7 năm tù giam tại tòa án ở tỉnh Liêu Ninh vì tội nhận tiền làm sai lệch kết quả trận đấu.