Các cơ quan chức năng Mexico cho biết, chiến dịch được triển khai rạng sáng 22-2 tại khu vực Talpa de Allende thuộc bang Jalisco, nơi Nemesio Oseguera Cervantes được cho là đang ẩn náu dưới sự bảo vệ của mạng lưới tội phạm do chính hắn điều hành. Các lực lượng tham gia chiến dịch bao gồm binh sĩ Bộ Quốc phòng và đơn vị an ninh liên ngành.
Sau khi bao vây mục tiêu và xảy ra đấu súng, đối tượng bị tiêu diệt tại hiện trường. Ngay sau sự việc, các lực lượng chức năng đã phong tỏa các tuyến đường có kết nối giao thông với Jalisco như bang Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.
Bộ Quốc phòng Mexico cho biết các nhà chức trách Mỹ đã cung cấp “thông tin bổ sung” hỗ trợ cho chiến dịch. Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận một lực lượng đặc nhiệm liên ngành của Mỹ “đã đóng vai trò” trong chiến dịch này. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Trong cuộc đột kích, các thành viên của CJNG đã đấu súng với lực lượng chính phủ, khiến 4 thành viên băng đảng thiệt mạng tại chỗ.
Theo Bộ Y tế, Osegeura và 2 người khác bị thương nặng và tử vong trong khi đang được vận chuyển bằng máy bay đến thành phố Mexico.
Ba binh sĩ Mexico cũng bị thương trong chiến dịch này và được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Mexico để điều trị. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên tiếng ca ngợi các cơ quan tham gia vào sứ mệnh này.
Cervantes từng có thời gian sinh sống tại Mỹ trước khi trở lại Mexico và tổ chức mạng lưới tội phạm. Dưới sự điều hành của đối tượng này, CJNG nổi lên là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có tốc độ mở rộng nhanh nhất tại Mexico, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, rửa tiền và kiểm soát các tuyến vận chuyển trái phép. CJNG được cho là có phạm vi ảnh hưởng tại nhiều bang của Mexico, đồng thời thiết lập các kênh hoạt động ở khu vực Bắc Mỹ và ngoài khu vực.
Chính quyền Mỹ trước đó đã treo thưởng lên tới 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt kẻ cầm đầu tổ chức này. CJNG còn bị cáo buộc thực hiện hàng loạt hành vi bạo lực, trong đó có tham gia vào các vụ xung đột vũ trang với các nhóm đối thủ và lực lượng thực thi pháp luật. Hoạt động của CJNG cũng được cho là có liên quan tới tình trạng tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là ở Bắc Mỹ.
Năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội Oseguera cầm đầu nỗ lực sản xuất và phân phối fentanyl để nhập khẩu vào Mỹ. Năm 2025, Oseguera bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách Khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt.
Giới chức Mexico từ lâu đã tìm cách bắt giữ Oseguera vì liên quan đến băng đảng ma túy. Năm 2018, Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico đã treo thưởng 30 triệu peso (1,7 triệu USD) cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hắn.
Giới phân tích an ninh Mexico nhận định việc tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes có thể tạo ra khoảng trống quyền lực trong nội bộ CJNG, kéo theo nguy cơ tranh giành ảnh hưởng giữa các phe phái. Do vậy, trong ngắn hạn, tình hình an ninh tại một số địa bàn trọng điểm có thể diễn biến phức tạp do phản ứng từ các nhóm tội phạm. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, sự kiện này được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược trấn áp tội phạm có tổ chức của Chính phủ Mexico.
Theo CNN