Trực thăng Mi-17 Indonesia rơi, 13 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 9-11, một chiếc trực thăng Mi-17 của lục quân Indonesia đang trên đường chở công nhân đi xây dựng một tiền đồn đã bị rơi tại khu rừng Borneo và bốc cháy làm 13 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng Mi-17

Theo phát ngôn viên quân đội Indonesia Iskandar Sitompul, chiếc trực thăng này đang chở 8 thành viên phi hành đoàn, 13 công nhân và vật liệu thì động cơ gặp trục trặc và rơi xuống đất bốc cháy, làm 13 người thiệt mạng ngay tại chỗ và số còn lại bị bỏng nặng, hiện đã được sơ tán và đưa đến bệnh viện.

Chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-17 do Nga chế tạo này đã bị cháy hoàn toàn sau vụ tai nạn ở một vùng hẻo lánh thuộc huyện Malinau, tỉnh Bắc Kalimantan, phát ngôn viên Iskandar Sitompul cho biết. "Động cơ máy bay đã gặp trục trặc và dừng hoạt động", ông nói và cho biết thêm rằng chiếc máy bay "đã rơi xuống đất với một tiếng nổ lớn vào buổi sáng và bắt đầu bốc cháy."

Trong khi đó, phát ngôn viên lục quân Rukman Ahmad cũng đã xác vụ tai nạn này và cho biết 8 trong số 13 người thiệt mạng là công nhân xây dựng dân sự, trong khi 5 người còn lại là thành viên phi hành đoàn thuộc lục quân Indonesia.   

Khu vực này gần biên giới Malaysia này là một vùng xa xôi hẻo lánh chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay trực thăng, nằm trên một hòn đảo đa dạng sinh thái giữa Indonesia, Malaysia và Brunei.