Thực hiện nghiêm hướng dẫn về quy định trông giữ xe trên phố Đội Nhân

Thực hiện nghiêm hướng dẫn về quy định trông giữ xe trên phố Đội Nhân

ANTD.VN -  “Nếu pháp nhân liên quan đến khu đất số 2-4 phố Đội Nhân có nhu cầu trông giữ phương tiện, chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xin cấp phép đến cấp có thẩm quyền. Còn tinh thần trước mắt là không được tổ chức trông giữ”, đại diện Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội nêu rõ.
Tài xế "xe ôm" trộm cắp xe máy

Tài xế "xe ôm" trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Ngày 8-4, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Huy Hiếu (SN 1991; trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.
'Sở hữu' 4 tiền án, cai thầu xây dựng tiếp tục phạm tội

'Sở hữu' 4 tiền án, cai thầu xây dựng tiếp tục phạm tội

ANTD.VN - Ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phí Hồng Dương (SN 1965, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Bắt đối tượng trộm 2 chiếc iPhone trong ô tô quên khóa cửa

Bắt đối tượng trộm 2 chiếc iPhone trong ô tô quên khóa cửa

ANTD.VN -  Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Hân (SN 1982; trú tại tổ 4, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

ANTD.VN - Thời gian qua, tuổi trẻ CATĐ đã đảm nhận phần việc trông giữ phương tiện giao thông xung quanh không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Việc làm này được dư luận ghi nhận đánh giá cao, qua đó giúp nhân dân thấy an tâm hơn khi đến vui chơi phố đi bộ vào mỗi dịp cuối tuần, đồng thời cũng góp phần vào thành công chung của không gian văn hóa đặc biệt của Thủ đô.
Chấn chỉnh các điểm trông giữ xe ở chùa Hương

Chấn chỉnh các điểm trông giữ xe ở chùa Hương

ANTĐ - Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân đi trẩy hội tại chùa Hương, Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm trông giữ phương tiện tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. 
Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ tư tại cộng đồng

Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ tư tại cộng đồng

ANTĐ - “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại cộng đồng” là đề án  vừa được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ nhằm giải quyết mối lo mất an toàn trẻ mầm non tại các điểm trông giữ trẻ không phép. 
“Hà Nội ơi, cứ bình yên thế nhé!”

“Hà Nội ơi, cứ bình yên thế nhé!”

ANTĐ - “Bình yên quá, Hà Nội ơi”, đúng như bài viết số Tân xuân trên Báo An ninh Thủ đô. Năm Giáp Ngọ 2014, người dân Hà Nội đón một cái Tết rất yên bình, không tiếng pháo nổ. Ở những nơi vui chơi công cộng cảnh túm 5, tụm 3 ngồi đánh bạc cũng không còn và ở những nơi linh thiêng như đền, chùa những bãi trông giữ xe tự phát cũng dần biến mất…
"Loạn" giá vé gửi xe ngày Tết

"Loạn" giá vé gửi xe ngày Tết

ANTĐ - Cứ vào mỗi dịp lễ, Tết, các điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn Hà Nội lại ra sức “chặt chém” người dân. Tình trạng cố hữu này khiến không ít người bất bình nhưng do không có sự lựa chọn nên họ đành chấp nhận.

Vụ bảo mẫu đánh chết bé 18 tháng tuổi: Xác định trách nhiệm để xử lý

Vụ bảo mẫu đánh chết bé 18 tháng tuổi: Xác định trách nhiệm để xử lý

ANTĐ - Trao đổi với PV báo chí bên lề Quốc hội về vụ việc bảo mẫu đánh chết trẻ 18 tháng tuổi tại TP.HCM, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM nói: “Tôi đã nhận được thông tin về vụ việc này. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nên chưa thể nói được gì nhiều”. 

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão

ANTĐ - Dù bão Hải Yến được dự báo thay đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, song chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục cảnh giác đối phó siêu bão ở mức cao nhất. Một số đồn biên phòng còn sẵn sàng mở các lô cốt để cho dân vào tránh bão trong tình huống khẩn cấp, nguy hiểm cao. 
Kịp thời xử lý thông tin do Báo ANTĐ nêu

Kịp thời xử lý thông tin do Báo ANTĐ nêu

ANTĐ - Báo ANTĐ ra ngày 1-6-2013 có đăng bài “Bệnh viện Mắt Trung ương: Dồn áp lực ùn tắc… ra đường!” phản ánh tình trạng, sau nhiều tháng thực hiện quy định cấm tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy trên tuyến vỉa hè trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương, phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thì ngày 28-5, quận Hai Bà Trưng cấp cho một tổ chức pháp nhân được mở một điểm trông giữ trên vỉa hè, sát tường. Tuy nhiên, đại diện UBND phường cho rằng phía bệnh viện đã “đẩy áp lực ùn tắc ra đường”…
Gỡ “khó” cho vỉa hè

Gỡ “khó” cho vỉa hè

ANTĐ - Thực trạng còn lộn xộn, phức tạp ở nhiều tuyến vỉa hè tại Hà Nội cho thấy: chỉ đơn thuần công tác xử lý sẽ khó có thể đạt được trật tự bền vững. Cùng với tuyên truyền, xử lý, nhất định phải có sự nghiên cứu, bố trí sắp xếp chỗ để phương tiện cho người dân.
Bệnh viện Mắt trung ương: Dồn áp lực ùn tắc...  ra đường!

Bệnh viện Mắt trung ương: Dồn áp lực ùn tắc... ra đường!

ANTĐ - Sau nhiều tháng thực hiện quy định của thành phố về cấm tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy trên tuyến vỉa hè trước cổng Bệnh  viện Mắt Trung ương, phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; ngày 28-5, quy định trên được “cởi” bằng giấy phép của quận Hai Bà Trưng cấp cho một tổ chức pháp nhân được mở một điểm trông giữ trên vỉa hè, sát tường...

Quyết liệt thực hiện đường thông, hè thoáng

Quyết liệt thực hiện đường thông, hè thoáng

ANTĐ - Tại hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy và giảm ùn tắc  giao thông, quản lý lòng đường, vỉa hè và bán hàng rong”, quận Hoàn Kiếm đã đề ra những biện pháp quyết liệt, chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở và các phòng, ban, ngành của quận nghiêm túc thực hiện. 
Không né tránh đùn đẩy trách nhiệm

Không né tránh đùn đẩy trách nhiệm

ANTĐ - Yêu cầu đó được đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội  (BCĐ 197), Giám đốc CATP  xác định đối với BCĐ 197 các cấp, cũng như từng thành viên trong BCĐ, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về giao thông, văn minh, mỹ quan đô thị địa bàn Thủ đô.