Trong 5 năm, triệt phá hơn 1.300 vụ án ma túy

ANTĐ - Đây là kết quả của CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, vừa được báo cáo tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện  “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011­ - 2015” và Kế hoạch “Tập trung đấu tranh giải quyết cơ bản tệ nạn ma túy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012­ - 2015” do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức mới đây. 

Theo đó, sau 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Hoàn Kiếm tương đối ổn định, số người nghiện giảm đáng kể (cuối năm 2011 là 974 người, đến nay còn 519 người). Lực lượng CAQ Hoàn Kiếm đã điều tra, khám phá 1.354 vụ, bắt giữ 1.679 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng chục bánh ma túy cũng như hàng nghìn tang vật khác có liên quan đến ma túy cũng đã bị CAQ Hoàn Kiếm thu giữ.

Cùng với việc kiên quyết đấu tranh triệt phá tội phạm ma túy, CAQ Hoàn Kiếm còn lập 516 hồ sơ, đưa 499 người đi cai nghiện bắt buộc và vận động 61 người đi cai nghiện tự nguyện tại các trung tâm. Bên cạnh đó, CAQ Hoàn Kiếm cũng phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể và chính quyền cơ sở thường xuyên hỏi thăm, giúp đỡ những người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội.