Trốn 17 năm vẫn không thoát tội

ANTĐ - Ngày 22-4, TAND tỉnh Bình Định đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thành (46 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định), mức án 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong thời gian 2 năm 1994 – 1995, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Nguyễn Thị Thành đã vay, mượn của 10 người với tổng số tiền 163 triệu đồng và 51,5 chỉ vàng 24K loại 97% để sử dụng vào việc mua bán hàng lậu trôi nổi trên thị trường.

Trốn 17 năm vẫn không thoát tội ảnh 1
Nguyễn Thị Thành tại phiên tòa xét xử


Do sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp và chi tiêu cá nhân nên Thành chỉ trả được nợ gốc với số tiền 16 triệu đồng, trả lãi 1,6 triệu đồng và 2,1 chỉ vàng. Số tài sản còn lại là 145 triệu đồng và 49,4 chỉ vàng 24K, Nguyễn Thị Thành đã chiếm đoạt và bỏ trốn vào TP. HCM, cho đến ngày 29-8-2012 thì bị bắt truy nã.
Ngoài mức án nói trên, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Thành phải bồi thường lại tổng số tiền hơn 340 triệu đồng cho các bị hại.