Trộm tài sản quốc gia trị giá 200 triệu đồng bán lấy 14 triệu đồng

ANTĐ -7 đối tượng có liên quan trong vụ việc gây ra vụ phá trộm máy biến áp để lấy linh kiện, thiết bị bên đêm đi tiêu thụ, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng vừa được lực lượng Công an bắt giữ.

Ngày 3-11, Thượng tá Lê Hồng Minh – Phó trưởng Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, cho biết: Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, Công an huyện đã làm rõ và bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Hùng (SN 1980), Nguyễn Thành Trung (SN 1986), Ngô Đức Anh (SN 1987), Phạm Hữu Hùng (SN 1983), đều trú ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh và Nguyễn Song Hùng (SN 1977), ở thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, thủ phạm gây ra vụ trộm máy biến áp táo tợn trên địa bàn.

Hiện trường vụ trộm

Ngoài số tang vật từ vụ trộm thu giữ được lực lượng điều tra còn thu giữ thêm một máy tời tay bằng ròng rọc. Đây là phương tiện để nhóm đối tượng này sử dụng để tời máy biến áp nặng hơn 4 tấn khỏi bệ và thực hiện hành vi tháo, đốt để lấy lỏi đồng và linh kiện bên trong.

Theo khai nhận của các đối tượng, phát hiện thấy trong mấy ngày gần đây do  tại trạm biến áp 750 KVA của Công ty TNHH MTV SXVL Quảng Bình đóng tại địa bàn thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, thường xuyên ngắt điện và bảo vệ đi vắng. Trong đêm 26-10, nhóm đối tượng trên đã cùng nhau thực hiện vụ trộm.

Các đối tượng có liên quan trong vụ trộm máy biến áp gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng tại Công ty TNHH MTV SXVL Quảng Bình. 

Toàn bộ số lõi đồng bên trong máy biến áp chúng trộm được là hơn 150kg được chúng đem đi tiêu thụ với giá 14 triệu đồng. Tuy nhiên, theo định giá tài sản thiệt hại từ vụ trộm mà các đối tượng gây ra là hơn 200 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã thu hồi được toàn bộ tang vật liên quan vụ án và đang tiến hành truy nã đối tượng bỏ trốn là Phạm Hữu Hùng; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Hữu Tiến (SN 1986) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1986, còn gọi là Hùng đồ), đều trú ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.