Trộm cắp, lừa đảo khoác áo lái xe công nghệ

ANTD.VN - Với sự tiện lợi và thông dụng, mô hình lái xe công nghệ hiện nay đang trở thành xu thế lựa chọn của không ít người có nhu cầu đi lại. Lợi dụng vấn đề này, nhiều đối tượng đã mạo danh "lái xe công nghệ" để hoạt động trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Vừa qua, CAQ Cầu Giấy đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản trong đêm. Các đối tượng này đã liên thủ với nhau, tạo thành các ổ nhóm hoạt động trộm cắp tài sản trên toàn thành phố. Mới đây, Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy đã phát hiện ổ nhóm 2 đối tượng, chuyên giả danh "lái xe công nghệ" hoạt động trộm cắp tài sản.

“Xe ôm” chuyên trộm đêm

Rạng sáng 24-8, thực hiện kế hoạch tuần tra mật phục phòng chống cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản, tổ công tác của Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy, có biểu hiện nghi vấn đã bí mật bám theo. Thoạt nhìn, người dân cứ nghĩ lái xe mặc quần áo, đội mũ của lái xe công nghệ đang chở khách đi đâu đó. Tuy nhiên, cả lái xe và người ngồi sau liên tục lượn lờ vào những ngõ, phố, nơi có đông nhà dân để ngó nghiêng. Đặc biệt, khi phát hiện những ngôi nhà người dân không đóng cửa sổ, ban công, lan can thấp, hai nam thanh niên này dừng lại quan sát rất lâu.

Đối tượng mua áo và vờ làm xe ôm công nghệ để trộm cắp tài sản

Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng lại, cả hai nam thanh niên lộ rõ sắc mặt hoảng hốt. Ban đầu, hai đối tượng nói đang đi tìm phòng trọ. Lý do này hoàn toàn không thuyết phục, bởi thời điểm rạng sáng chẳng có bất cứ nhà trọ nào mở cửa cho khách vào xem phòng. Qua kiểm tra hành chính, trong người nam thanh niên ngồi sau có tới 3 chiếc máy điện thoại di động. Đối tượng này cho biết toàn bộ điện thoại trên là của mình.

Tuy nhiên, khi được CSHS yêu cầu thử máy, đối tượng đã lòi “đuôi cáo” vì hoàn toàn không biết... mật khẩu. Đến lúc này, các đối tượng mới thừa nhận những chiếc điện thoại trên vừa trộm cắp tại một nhà dân nằm trên đường Hoàng Quốc Việt. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Khắc Hùng (SN 1984, ở tổ 24 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1985, ở P20 - B3 phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Các đối tượng trên đều có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin với PV, chỉ huy Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy cho biết: Đây không phải là lần đầu tiên Đội CSHS cũng như Công an các phường của quận Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ những đối tượng trộm cắp tài sản lợi dụng “mác” lái xe công nghệ để thực hiện hành vi phạm pháp. Trong vụ án trên, Nguyễn Khắc Hùng đã mua áo của một hãng "xe ôm" công nghệ, chở Hưng đi lòng vòng khắp nơi để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện nhà nào sơ hở, Hùng đóng vai "xe ôm" đi tăm tia rồi cùng đồng bọn đột nhập trộm tài sản.

“Chặt chém” du khách

Mới đây, một đối tượng mặc áo "xe ôm công nghệ" lảng vảng phía trước cửa hàng ở trên đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. HCM để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện không có người trông xe, người này liền ra tay bẻ ổ khóa một chiếc xe máy. Do không mở được khóa xe, người này tiếp tục dùng "đồ nghề" bẻ khóa chiếc xe tay ga bên cạnh. Sự việc nhanh chóng được người trong cửa hàng phát hiện, hô hoán đối tượng đã bỏ chạy và chưa lấy được xe.

Nếu như tội phạm hình sự giả danh "lái xe công nghệ" để che mắt lực lượng chức năng, người dân, nhằm thực hiện hành vi phạm pháp, thì cũng có không ít "lái xe công nghệ" thật cũng nảy lòng tham. Mới đây, CAP Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã "truy nóng" lái xe Vũ Ngọc Quang (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), để xử lý về hành vi "chặt chém" du khách.

Sự việc được 4 du khách Nhật Bản trình báo tới cơ quan Công an, khi họ đặt ứng dụng gọi xe công nghệ đi từ phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy về phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm. Khi chở các du khách người Nhật này về phố cổ, thay vì lấy đúng giá hơn 180 nghìn đồng như thông báo của hãng, lái xe này dùng “thủ thuật” chiếm đoạt của du khách 2 triệu đồng cho quãng đường chưa tới 10km.

Các l"ái xe ôm công nghệ" cần hết sức cảnh giác và phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng những đối tượng nghi vấn mạo danh mình làm bậy

Hành vi của lái xe này đã bị các du khách phát hiện và trình báo CAP Hàng Đào. Chỉ trong ít giờ, lái xe taxi này đã bị CAP Hàng Đào phối hợp với Đội CSHS - CAQ Hoàn Kiếm gọi lên, lập hồ sơ xử lý, đồng thời trao trả lại số tiền cho các du khách Nhật Bản. Thông tin với PV, đại diện CAP Hàng Đào cho biết: Hành vi của lái xe taxi này không những đã phạm pháp hình sự, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, mến khách của Thủ đô. Cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc lên CAQ Hoàn Kiếm, để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Hoàn Kiếm cho biết: "Các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản sử dụng đủ mọi thủ đoạn tinh vi nhằm gây án. Không ít trong số đó là những đối tượng mạo danh "lái xe công nghệ", hoặc "lái xe công nghệ" lợi dụng vị trí, nghề nghiệp của mình để phạm pháp. Hiện nay, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ mua đồ dùng, quần áo là tội phạm dễ dàng hóa thân thành "lái xe công nghệ". Người dân cần chú ý những trường hợp nghi vấn giả "lái xe công nghệ" hoạt động phạm tội, báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý nghiêm".