Triều Tiên phủ nhận viện trợ quân sự cho Syria

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên ngày 14-11 đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng nước này đang gửi viện trợ quân sự cho Chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy.

Các binh sĩ chính phủ Syria tại thành phố Aleppo ngày 12-11

“Một số phương tiện truyền thông nước ngoài đang thổi phồng thông tin sai lạc rằng Bình Nhưỡng cung cấp thiết bị quân sự cho Syria, và các phi công nước này tham gia trực tiếp vào các vụ không kích quân nổi dậy ở Syria”, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 14-11 cho biết.

Động thái trên được đưa ra sau khi tờ Jerusalem Post của Israel đăng tải thông tin cho rằng 15 phi công lái trực thăng của Triều Tiên đang hoạt động ở Syria “thay mặt cho chế độ Tổng thống Bashar Assad”. Một số bản tin khác thì xác định các sĩ quan pháo binh Triều Tiên đang có mặt tại Syria, mặc dù họ được nói là không trực tiếp tham gia chiến đấu.

Trước đó, hồi tháng 8-2013, các phương tiện truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn một chuyến hàng chở mặt nạ phòng độc và các vũ khí hạng nhẹ từ Triều Tiên tới Syria.