Triều Tiên - Mỹ đấu khẩu tại diễn đàn chống phổ biến vũ khí

ANTD.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố, nước này đã sở hữu sức mạnh răn đe hạt nhân đủ sức ngăn chặn mọi vụ tấn công, đồng thời cáo buộc việc Mỹ triển khai hàng loạt vũ khí chiến lược đến khu vực trước thêm Thế vận hội mùa đông.

“Việc Mỹ triển khai nhiều vũ khí chiến lược là hành động mang đến sự tiêu cực đối với tình hình quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Nó có thể đưa khu vực trở lại giai đoạn đối đầu nghiêm trọng”, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Han Tae Song nhận định tại hội nghị về giải trừ vũ khí do Liên Hợp Quốc tổ chức ở Geneve, Thụy Sĩ vào hôm 23-1.

Theo ông Han, vụ thử nghiệm hạt nhân vào năm ngoái của Triều Tiên đã cho phép nước này hoàn thiện lực lượng hạt nhân quốc gia, từ đó có thể chống lại mọi mối đe dọa chiến tranh từ Mỹ.

Đại diện Triều Tiên chỉ trích hoạt động triển khai vũ khí của Mỹ đến khu vực

Cũng xuất hiện trong hội nghị này, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc về vấn đề chống phổ biến vũ khí, ông Robert Wood, khẳng định: “Mỹ sẽ không bao giờ thừa nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Nếu Triều Tiên không chủ động tái hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, Mỹ sẽ buộc phải sử dụng biện pháp để phi hạt nhân hóa bán đảo này”.

Từ đầu tháng 1 đến nay, Mỹ đã liên tiếp triển khai đến khu vực đảo Guam và Hàn Quốc nhiều vũ khí chiến lược như máy bay ném bom B-2, B-52 hay chiến đấu cơ F-35B, mặc dù đồng ý với việc ngừng tập trận cho tới khi kết thúc Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra vào tháng 2.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây đã khẳng định rằng, sự cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trước thềm Thế vận hội mùa đông là cơ hội không thể tốt hơn để Washington và Bình Nhưỡng bàn luận về chương trình vũ khí của Triều Tiên.