Triệt phá ổ nhóm gây ra 36 vụ cướp và trộm cắp tài sản

ANTĐ - Thực hiện Cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an quận Long Biên đã phát hiện và lưu giữ 8 đối tượng, bắt 2 đối tượng, gây ra 36 vụ cướp và trộm cắp tài sản.

22h30 ngày 23-4, Đội CSĐT TP về TTXH Công an quận Long Biên tổ chức kiểm tra hành chính khu vực vườn hoa Gia Lâm và bến xe Gia Lâm, phát hiện, lưu giữ 8 đối tượng lang thang, gồm: Lưu Mạnh Cường, sinh năm 1992, Ở Việt Khuê, Tân Dân, Yên Lãng, Hải Phòng, có 1 tiền án; Nguyễn Tiến Hiệp, sinh năm 1994, ở tổ 22, Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ, có 1 tiền sự; Trương Thị Hoài, sinh năm 1994, ở Sâm Linh, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng; Phạm Văn Toại, sinh năm 1994; Phạm Văn Nguyện, sinh năm 1994, cùng có ở tại tổ 14, phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng; Trần Văn Quang, sinh năm 1991,   tổ 14, ở phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng; Nguyễn Minh Cường, sinh năm 1992, ở TT Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La, có 1 tiền sự và Lê Thị Khánh, sinh năm 1993, ở xóm Mỏ Đinh, Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên.

Tại trụ sở Công an quận Long Biên, đấu tranh khai thác, Cường và Hiệp khai nhận: Bọn chúng thường sống lang thang tại Vườn hoa Gia Lâm, bãi Phúc Xá, gầm cầu Long Biên, bằng “nghề” trộm cắp tài sản.

Cường và Hiệp khai nhận: Khoảng đầu tháng 3/2012, Cường và Hiệp đi lang thang đến khu nhà đang xây dựng số 376, 378 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Cường đã dùng dao lam rạch bạt che, vào lán cùng Hiệp lục soát tài sả, lấy chìa khóa, mở khóa, lấy đi chiếc xe máy, BKS: 17B1 31230, ra vườn hoa Gia Lâm bán được 1,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngoài vụ trộm cắp tài sản chung trên, Cường và Hiệp đã hoạt động thành hai ổ nhóm riêng biệt. Cường cùng các đối tượng có tên: Mạnh, Đức (đều là đối tượng lang thang chưa có lai lịch), đã gây ra 2 vụ trộm cắp 02 xe mô tô Future và Wave RS, tại thị trấn Phố Mới – Lào Cai và Cường cùng các đối tượng: Long, Hà, Đức Trung (đều là đối tượng lang thang, chưa rõ lai lịch), đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Long Biên. Do thời gian đã lâu và thực hiện  nhiều lần nên Cường không nhớ được thời gian và địa điểm.

Trong khi đó, Hiệp cùng 2 đối tượng: Trường và Mạnh (đều là đối tượng lang thang, chưa rõ lai lịch), đã có hành vi cướp một xe mô tô Lead, BKS 30K5 – 2047, tại phường Hồng Tân – Từ Sơn – Bắc Ninh và một xe máy AIRBLADE, tại phường Đình Bản – Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh, sau đó Hiệp đã bán chiếc xe LEAD tại hiệu cầm đồ 670 Ngọc Lâm được 17 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra Hiệp còn khai nhận: Khoảng tháng 1/2012, Hiệp cùng đối tượng Tuấn (là đối tượng lang thang chưa rõ lai lịch) đã thực hiện hành vi cướp 2 chiếc điện thoại di động Q-MOBILE, của một đôi nam nữ đang tâm sự trên cầu Long Biên. Và một mình Hiệp đã thực hiện khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản khác vào ban đêm, tại các địa bàn phường Thượng Thanh, Ngọc Lâm và Ngọc Thụy – Long Biên.

Toàn bộ tài sản bọn chúng trộm cắp được đã bán hết lấy tiền chia nhau tiêu xài. Công an quận Long Biên đang tổ chức xác minh bị hại, làm rõ hành vi của các đối tượng, tiếp tục đấu tranh khai thác hoạt động, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý trước pháp luật.