Triệt phá ổ chuyên đột nhập nhà dân trộm tài sản

ANTĐ - Ngày 31-8, cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Hoàng Hữu Mạnh, SN 1985 và Đặng Văn Khánh, SN 1980, đều trú tại xóm Bàng, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong - Mê Linh, can tội trộm cắp tài sản.        

Từ vụ trộm tài sản nhà dân tại gia đình anh Lưu Văn Tiến, ở xóm Bàng, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh vào ngày 6-7, lực lượng CSHS - CAH Mê Linh phối hợp với Đồn Công an Tiền Phong và Công an xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đã truy xét, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Hoàng Hữu Mạnh, SN 1985, hàng xóm của anh Tiến. Ngày 13-7, lực lượng CSHS - CAH Mê Linh phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt được Mạnh. Quá trình khai thác, Mạnh khai rủ Đặng Văn Khánh, SN 1980, ở cùng thôn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình anh Lưu Văn Tiến. 

Đối tượng Mạnh

22h ngày 5-7, Mạnh chở Khánh bằng chiếc xe máy Honda Wave, BKS: 29 S9 - 4650 của gia đình lang thang tại xóm Bàng, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong. Phát hiện nhà anh Tiến là mục tiêu gây án, Mạnh bảo Khánh chạy xe máy loanh quanh cảnh giới, để Mạnh đột nhập vào nhà anh Tiến trộm cắp tài sản. Lúc nào xong việc, Mạnh sẽ gọi Khánh quay lại đón và vận chuyển tang vật đi tiêu thụ. Mạnh đi bộ đến nhà anh Tiến, trèo qua tường rào lên tầng hai chui qua ô thoáng vào bên trong và đi xuống tầng 1 tìm lục lọi đồ đạc.

Đối tượng Khánh

Sau đó, Mạnh đã quyết định vác chiếc tivi Samsung 37 inch và lấy chiếc điện 1 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1200 để trên bàn dưới tầng 1, đút vào túi quần. Tiếp theo,  Mạnh ôm chiếc tivi lên tầng 2 nhà người bị hại, tháo dây phơi quần áo để buộc chiếc tivi thả xuống mặt đất bên ngoài nhà anh Tiến. Khi đã cho được chiếc ti vi ra ngoài, Mạnh trèo xuống đất vác chiếc tivi đi bộ ra gần chỗ lúc trước Mạnh và Khánh hẹn gặp nhau và lấy điện thoại di động gọi cho Khánh đem chiếc tivi đi cất giấu tại nghĩa trang thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong. Sáng hôm sau, 2 tên trộm mang tivi đi bán cho nhân viên một cửa hàng sửa chữa điện tử ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội, được 1,5 triệu đồng và bán chiếc điện thoại di động Nokia 1200 cho cửa hàng mua bán điện thoại ở xã Kim Chung, Đông Anh, với giá 200 nghìn đồng, cùng nhau mua ma túy sử dụng hết.

Ngoài vụ trộm cắp tài sản nêu trên, Mạnh và Khánh còn khai nhận ngày 5-6, đã cùng nhau trộm cắp 1 chiếc tivi Samsung 43 inch và 2 chiếc điện thoại di động Nokia của gia đình anh Ngô Minh Thùy, ở xóm Bàng, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong.

Mở rộng hướng điều tra, Mạnh còn khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn xã Tiền Phong bằng thủ đoạn tương tự các vụ nêu trên. Đáng chú ý là vụ trộm do Mạnh gây ra tại xóm Cầu, thôn Yên Nhân. 12 giờ trưa ngày 30-9-2014, Mạnh đã đột nhập vào nhà một người dân ở xóm Cầu, thôn Yên Nhân, lợi dụng công trình đang xây dựng, không có cổng, đã tắt điện và trèo qua lối công trình phụ đang làm, đột nhập vào  trong thấy 1 phụ nữ đang ngủ, đã lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 5 đang sạc trên bàn và 1 chiếc máy tính xách tay để ở dưới ngăn bàn. Khi ra sân, Mạnh dắt trộm chiếc xe đạp mini dùng làm phương tiện đi xuống xã Kim Chung, huyện Đông Anh, để tiếu thụ đồ trộm cắp.

Theo cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh, Mạnh có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Khánh có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cả 2 đều nghiện ma túy.