Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm “buôn người”

ANTĐ - Thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp quyết liệt, kiềm chế và giảm hoạt động của loại tội phạm này, giải thoát thành công nhiều nạn nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phương, SN 1989, trú tại thôn Gia Phong, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng về tội mua bán trẻ em. Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã giải cứu hai nạn nhân của Phương, đang bị đối tượng lừa bán ra nước ngoài qua đường mòn cửa khẩu biên giới Chi Ma. Do có quá trình làm thuê tại Trung Quốc, Phương móc nối và thống nhất với một nhóm đối tượng mua bán người bên kia biên giới và hứa hẹn về Việt Nam tìm người đem bán cho các ổ mại dâm. Phương đã cùng đồng bọn rủ các chị Ng và H, đều sinh năm 1997 và trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đi làm thuê tại Quảng Ninh với mức lương 4 - 6 triệu đồng/tháng. Thấy công việc kiếm được tiền, Ng và H đã đi theo bọn chúng và được Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, giải cứu.

Ngoài vụ việc trên, trong những tháng gần đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ mua bán người xuyên quốc gia. Qua công tác đấu tranh và giải cứu nạn nhân cho thấy, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người thường áp dụng là làm quen qua internet, giới thiệu việc làm có thu nhập cao, quan hệ yêu đương, rủ đi làm ăn, buôn bán, mua sắm hàng hóa, du lịch, kết hôn… sau đó lừa bán. Đối tượng mua bán người ở Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều nhóm tội phạm ở Trung Quốc và thường giao dịch với nhau qua điện thoại. Sau đó, chúng đưa người bị hại vào sâu trong nội địa Trung Quốc bán vào các ổ chứa để ép làm gái mại dâm, hoặc bán cho những người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ “ngoại”. 

Trong thời gian gần đây, các đơn vị Công an tỉnh đã bắt giữ 3 vụ với 6 đối tượng phạm tội mua bán người. Ngoài công tác đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người, Công an tỉnh Lạng Sơn còn tập trung thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc trong phối hợp phòng chống tội phạm khu vực biên giới; duy trì “đường dây nóng” với Công an tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, nhằm trao đổi nhanh các thông tin phục vụ công tác điều tra, xác minh, bắt giữ tội phạm, giải cứu và tiếp nhận số nạn nhân bị mua bán trở về. Vừa qua, phía Công an Trung Quốc đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu 6 nạn nhân; bắt và trao trả đối tượng Mạc Thị Mai, SN 1970, trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán người với con số người bị hại lên tới hàng trăm phụ nữ. Mai móc nối với nhiều đối tượng ở các tỉnh sâu trong nội địa Trung Quốc, để bán các cô gái Việt Nam cho các ổ chứa mại dâm.