Triệt phá băng cướp giật quy tụ toàn "công tử bột" Sài thành

ANTĐ - Được cha mẹ chu cấp đều đặn, có trường hợp hàng chục triệu đồng/tháng, nhưng tiêu xài vẫn không đủ nên chúng quy tụ thành một băng cướp giật để gây án, kiếm tiền ăn chơi.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM xác nhận, trong đêm 24 rạng sáng 25/11 cơ quan này đã triệt phá 1 băng cướp giật liên quận và đã bắt giữ được 18 đối tượng có liên quan. Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.

Đột kích đại bản doanh của băng nhóm cướp giật

Theo thông tin ban đầu, giai đoạn tháng 8/2011 tại các địa bàn như: quận 5, 6, 10, 11… liên tiếp xảy ra nạn cướp giật về đêm gây không ít nguy hiểm, bức xúc cho người dân. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TPHCM đã xác lập chuyên án mang bí số 911G và giao trọng trách cho các trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm (đội 3) của đơn vị này thực thi nhiệm vụ.

Các "công tử" chuyên hành nghề cướp giật

Qua thời gian dài đeo bám, theo dõi, đến 18h30 chiều 24/11 các trinh sát đội 3 đã truy đuổi và bắt giữ nhanh gọn Lê Tâm Khải Huy (tự Tí Điện, SN 1987, ngụ đường Hòa Hảo, quận 10) khi đối tượng này điều khiển xe gắn máy hiệu Wave BKS: 52L9-2029 cướp giật sợi dây chuyền của chị Đ.T.T.L (ngụ quận 10) trên đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10. Qua truy xét, ngay trong đêm 24/11 các trinh sát đội 3 đã bắt giữ thêm 2 đối tượng đi chung nhóm với Huy lúc gây án là Ngô Văn Vinh (SN 1993, ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10) và Phan Phúc Thịnh (SN 1992, ngụ đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10).

Tổ chức đấu tranh khai thác và từ lời khai của 3 kẻ vừa sa lưới, ngay lúc 0h sáng 25/10 lực lượng hùng hậu của đội 3, phòng PC45 đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với 2 địa điểm là khách sạn Tân Thành Lộc (số 227 – 229 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10) và khách sạn Kim Thanh (số 645/19 đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 3). Tại những nơi này, lực lượng công an đã bắt giữ 15 đối tượng có liên quan đến băng nhóm cướp giật nói trên, trong đó lớn tuổi nhất là SN 1984 và nhỏ nhất là đối tượng SN 1997. Ngoài ra ngay tại khách sạn Tân Thành Lộc, lực lượng công an đã bắt quả tang, tạm giữ 35 đối tượng khác đang sử dụng chất ma túy tổng hợp và đánh bạc với các máy đánh bạc được bày ngay tại khách sạn này.

Lộ diện các công tử bột chơi ngông

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, cầm đầu băng nhóm cướp giật nói trên là Lê Đoàn Hậu (tự Beo, SN 1986, ngụ đường Tân Phước, phường, quận 10). Đặc biệt các thành viên trong băng nhóm cướp giật này đều là con nhà giàu, gia đình chủ yếu sinh sống tại quận 10, TP.HCM. Khi bị bắt giữ số đối tượng này khai báo, đã được cha mẹ chu cấp đều đặn, có trường hợp hàng chục triệu đồng/tháng; tuy nhiên vẫn tiêu xài không đủ nên quy tụ thành một băng cướp giật để gây án, kiếm tiền ăn chơi.

Lê Đoàn Hậu – đối tượng cầm đầu băng cướp giật quy tụ toàn các công tử bột

Do là con nhà giàu, các công tử bột này đều được trang bị xe tay ga, Dylan, SH… nên chúng đã độ các con xe này thành chiến mã để tham gia “bão đêm”, đua xe trái phép và đồng thời sử dụng làm phương tiện đi cướp giật. Để có lý do hợp lý ra khỏi nhà vào ban đêm các công tử bột này “bịa” với gia đình là đang làm việc cho các quán vũ trường lúc nửa đêm về sáng; nhưng thực chất chúng thuê khách sạn dài hạn để ẩn náu, tụ tập trước và sau khi gây án, thi thoảng tạt về nhà để xin tiền cha mẹ tiêu xài.

Cơ quan công an cũng xác minh 2 khách sạn nói trên được chúng thuê phòng dài hạn khoảng nửa năm nay.

Hung khí cơ quan công an thu giữ được

Thông thường khi gây án, băng nhóm của Hậu chia thành các nhóm nhỏ từ 2 – 4 đối tượng để ép sát giật dây chuyền, ĐTDĐ, túi xách của những người phụ nữ đi trên đường. Sau đó chúng tẩu thoát về lại các phòng thuê ở 2 khách sạn trên. Đối với tài sản cướp được, dây chuyền vàng thì Hậu chỉ đạo đàn em bán ngay cho các tiệm vàng ở quận 3, 5 hoặc 6; còn ĐTDĐ thì chúng rao bán trên mạng Internet… Tiền cướp được Hậu và các đàn em sử dụng để đến các vũ trường ăn chơi, để phê ma túy tổng hợp và để đánh bạc với các máy đánh bạc được bày ngay bên trong khách sạn Tân Thành Lộc. Khi hết tiền thì các công tử bột lại chia nhau để tiếp tục gây án.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại.