Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

(ANTĐ) - Hôm qua (4-3), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2008, và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm.  

Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

(ANTĐ) - Hôm qua (4-3), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2008, và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm.  

Theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm, trong năm qua, các giải pháp “chặn cung” và “giảm cầu” ma túy đã được triển khai quyết liệt và đồng bộ. Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy mà nòng cốt là lực lượng công an đã tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn nguồn ma túy từ nước ngoài, tập trung đấu tranh ở các tỉnh biên giới và trọng điểm nội địa; khám phá nhiều đường dây, vụ vận chuyển, buôn bán ma túy lớn, xuyên quốc gia, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Số trường hợp nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS và tử vong đã giảm so với những năm gần đây. Kết quả trên một phần do hoạt động thông tin truyền thông, huy động cộng đồng phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS đã phát huy hiệu quả. Nhiều chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV được đẩy mạnh. Năm 2008, toàn quốc phát hiện 20.260 trường hợp nhiễm HIV, 7.452 bệnh nhân AIDS, giảm 26,6% so với cùng kỳ.

Báo cáo công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện phục hồi năm 2008, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Năm 2008, với sự nỗ lực của các ban ngành, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm đã có những kết quả nhất định, đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch. Các hoạt động đấu tranh, truy quét các tụ điểm mại dâm công cộng và khu vực biên giới, cửa khẩu được xử lý quyết liệt. Số xã, phường không có mại dâm tăng, công tác giáo dục, dạy nghề cho đối tượng bán dâm được nâng cao về chất lượng.

Tại hội nghị, các địa biểu đã nghe tham luận chuyên đề phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm của đại diện các Bộ, ban, ngành và Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố... Hội nghị sẽ kết thúc vào hôm nay (5-3).

Trần Minh