Hà Tĩnh:

Trẻ sơ sinh chết trôi sông với nhiều dấu hiệu lạ

ANTĐ - Vào khoảng 7 giờ sáng 15/11, một người dân xóm 5, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ra sông La cạnh nhà thờ Yên Phú cùng xóm để rửa một số vật dụng gia đình thì phát hiện thi thể cháu bé đang trôi dạt vào bờ.

Ngay khi phát hiện, anh Lê Quốc Dũng đã thông báo cho chính quyền địa phương và cùng một số người dân vớt thi thể cháu bé lên. Theo anh Dũng thì cháu bé khoảng 20 ngày tuổi, thi thể cháu đã bị biến dạng, cánh tay trái và bàn tay gần đứt lìa, tai và cánh vai bên trái trở xuống không còn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng với một số cán bộ Công an huyện Đức Thọ có mặt khám nghiệm hiện trường và lập biên bản rồi cho chôn cất tại Nghĩa địa xã Liêm Minh.

Theo một số người dân trực tiếp chôn cất cháu bé thì thi thể cháu có nhiều dấu hiệu lạ. Những phần cơ thể bị mất có nhiều bất thường chứ không giống với cháu bị dị dạng.