Trẻ ít được vui chơi, EQ thấp

ANTĐ - Trong cuốn sách “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” của mình, Ibuka Masaru - một nhà giáo dục nổi tiếng người Nhật Bản - đã đưa vào một điều tra chứng minh rằng trẻ ít được vui chơi, sẽ ảnh hưởng tới chỉ số EQ (Emotional Quotient - chỉ số thông minh cảm xúc) khi trưởng thành. 

Theo đó, một công ty bán đồ chơi ở Nhật đã thực hiện điều tra đối với 930 nhân viên văn phòng. Những tình nguyện viên này được yêu cầu đánh giá xem bản thân có năng lực giao tiếp xã hội hay không; đồng thời dựa theo bảng điều tra về thời gian vui chơi khi còn nhỏ họ được xếp vào nhóm: thường vui chơi (1) và rất ít vui chơi (2).

Kết quả phát hiện, hơn 80% người thuộc nhóm 1 cho rằng mình có năng lực giao tiếp xã hội, trong khi hơn 30% người thuộc nhóm 2 cho biết  bản thân không có năng lực này. Năng lực giao tiếp xã hội được biết đến như một biểu hiện của chỉ số EQ.