Trẻ có cha béo tăng nguy cơ béo phì

ANTĐ - Nghiên cứu mới đây do các tác giả thuộc Trường Đại học Newcastle, Australia phát hiện ra rằng  những trẻ có cha béo dễ bị béo phì khi lên 8 hoặc 9 tuổi hơn so với những trẻ sống với cha có cân nặng hợp lý.

Các tác giả sử dụng số liệu từ 3000 gia đình ở Australia trong khoảng từ năm 2004 đến 2008. Họ đã xem xét cân nặng của trẻ khi 4 – 5 tuổi và kiểm tra lại khi chúng lên 8 – 9 tuổi. Kết quả cho thấy những trẻ có cha bị thừa cân hoặc béo phì dễ theo gót cha gấp 4 lần so với những trẻ sống với cha có cân nặng trong phạm vi khỏe mạnh.

Tác giả nghiên cứu Emily Freeman nói còn chưa rõ tại sao bố thừa cân lại ảnh hưởng đáng kể đến trọng lượng của con.

Theo Freeman, khoảng 25% trẻ em Australia thừa cân hoặc béo phì và việc giúp các ông bố giảm cân có thể tạo ra những khác biệt ở trẻ.