Trao nhầm tình yêu cho kẻ lừa đảo

ANTĐ - Dù có quan hệ tình cảm với chị Trâm nhưng Trung vẫn hẹn gặp và lừa để chiếm đoạt tài sản của chị.

Phạm Thành Trung (SN 1980, trú tại xã Bình Đông, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Mai Trâm (SN 1983, trú tại TT.Cai Lậy, H.Cái Lậy, Tiền Giang).

Đến ngày 16-2, Trung đến thuê nhà trọ ở khu 5, thị trấn Cai Lậy để liên lạc với chị Trâm. Khoảng 20 giờ ngày 18-2, chị Trâm điều khiển xe môtô, hiệu ATTILA, biển số 63B2 - 070.13 đến nhà trọ gặp Trung. Sau đó, cả hai đến quán giải khát trong ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy.

Do có ý định chiếm đoạt tài sản, tên Trung điều khiển xe chở chị Trâm và cất giữ chìa khóa cùng thẻ xe. Khoảng 30 phút sau, Trung nói đi mua card điện thoại.

Chị Trâm chờ không thấy Trung quay lại, nên trình báo cơ quan Công an. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 25.000.000 đồng (cùng 1 giấy chứng nhận đăng ký và 6.800.000đ tiền mặt để trong cốp xe). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng Công an chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 1A tại chốt đèn khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang phát hiện bắt giữ tên Trung cùng tang vật. Tên Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bị Công an huyện Cai Lậy bắt giữ, tiếp tục điều tra, xử lý.