Trận đấu 3 tỷ và tham vọng của "Chelsea Việt Nam"

ANTĐ - CLB Bình Dương sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu và ẵm thêm ít nhất 3 tỷ đồng tiền thưởng nếu thắng Hải Phòng trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2014 diễn ra trên sân Lạch Tray, chiều 17-8.

Kể từ ngày lên chơi chuyên nghiệp - V-League 2004, đội bóng được ví như Chelsea Việt Nam - CLB Bình Dương chưa một lần thành công ở Cúp Quốc gia. Đó là chiếc cúp còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của đội bóng duy nhất Việt Nam 3 lần vô địch V-League.

Hành quân tới Lạch Tray, thầy trò HLV Lê Thụy Hải mang theo sự quyết tâm và khát khao cháy bỏng. Dù phải thi đấu sân khách nhưng Bình Dương được đánh giá cao hơn ở trận chung kết chiều 17-8, với đội hình mạnh trong tay, trong đó có tới 6 cầu thủ vừa được triệu tập vào ĐT Việt Nam, trong khi chủ nhà Hải Phòng mất sự phục vụ của Vũ Ngọc Thịnh và Nguyễn Công Minh vì thẻ phạt.

Một thống kê khác cũng đang ủng hộ Bình Dương, đó là ở V-League mùa rồi, Hải Phòng là đội có hàng công khá kém khi chỉ ghi được 26 bàn, nhưng đã để thủng lưới 37 lần, trong khi Bình Dương là đội để thủng lưới ít nhất V-League (23 bàn/22 trận), ghi đến 53 bàn thắng/22 trận.

Thêm vào đó, Bình Dương hiện đang sở hữu những người vốn rất am hiểu Hải Phòng. Trong đó điển hình là tiền vệ Tấn Tài và HLV Lê Thụy Hải - những người từng làm việc ở đội bóng đất Cảng năm 2012.

Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang hướng tới chiếc cúp Quốc gia đầu tiên trong lịch sử đội bóng

Dưới góc nhìn lịch sử, ở 3 trận gần nhất trên sân Lạch Tray, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đều chiến thắng chủ nhà (lượt đi V-League 2012 thắng 1-0, lượt về V-League 2013 thắng 2-1, lượt đi V-League 2014 thắng 2-0).

Những thống kê đang nghiêng hẳn về phía đội bóng đất Thủ và trên hết, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang rất khát chiếc Cúp Quốc gia - danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập, đồng thời tái lập thành tích lập cú đúp ở cả 2 giải đấu cao nhất Việt Nam như Đà Nẵng từng làm được năm 2008 và đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách đội giàu thành tích nhất V-League.

Chất xúc tác cho quyết tâm của thầy trò HLV Lê Thụy Hải trong trận chung kết chiều 17-8 còn có số tiền thưởng 1 tỷ đồng của BTC và 2 tỷ đồng do Nhà tài trợ Becamex treo thưởng. Ở trận đấu 3 tỷ và những cột mốc lịch sử đang chờ người chinh phục, hẳn Bình Dương sẽ làm hết sức để hướng tới một chiến thắng.

Nếu đoạt cúp, Bình Dương sẽ không chỉ xác lập kỷ lục mới về thành tích mà còn về số tiền thưởng. Trước đó, với các trận thắng, hòa ở V-League (khung thưởng 500 triệu/trận thắng sân nhà, 600 triệu/trận thắng sân khách, 200 triệu/trận hòa) và Cúp Quốc gia (200 triệu/trận thắng) cùng chức vô địch V-League 2014, Bình Dương được nhận gần 20 tỷ đồng.