Tổng thống Obama bị khiển trách

(ANTĐ) - Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua nghị quyết do Chủ tịch Hạ viện, nghị sĩ đảng Cộng hòa John Boehner đệ trình, trong đó khiển trách Tổng thống Barack Obama về việc đã không xin phép Quốc hội và vẫn tiếp tục duy trì vai trò của Mỹ trong các chiến dịch quân sự của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Libya.

Tổng thống Obama bị khiển trách

(ANTĐ) - Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua nghị quyết do Chủ tịch Hạ viện, nghị sĩ đảng Cộng hòa John Boehner đệ trình, trong đó khiển trách Tổng thống Barack Obama về việc đã không xin phép Quốc hội và vẫn tiếp tục duy trì vai trò của Mỹ trong các chiến dịch quân sự của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Libya.

Cảnh đổ nát, hoang tàn ở thành phố cảng Misrata (Libya)

Cảnh đổ nát, hoang tàn ở thành phố cảng Misrata (Libya)

Nghị quyết được thông qua với 268 phiếu thuận và 145 phiếu chống, kêu gọi Nhà Trắng trong vòng 14 ngày phải có báo cáo chi tiết giải thích rõ các mục đích quân sự và chính trị của Mỹ trong vấn đề Libya, các phí tổn cũng như khoảng thời gian mà Mỹ dự kiến tham gia cuộc chiến này. Tuy chưa tới mức yêu cầu chấm dứt ngay sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Libya, nhưng nghị quyết yêu cầu Nhà Trắng phải giải thích rõ lý do vì sao Tổng thống Obama đã không xin phép Quốc hội trước khi đưa quân đội Mỹ tham gia các chiến dịch quân sự tại Libya. Nghị quyết cảnh báo Quốc hội Mỹ, theo Hiến pháp, có quyền từ chối cấp ngân sách cho mọi hoạt động của quân đội Mỹ mà không được Quốc hội chấp thuận.

Nghị sĩ John Boehner đưa ra nghị quyết trên trong bối cảnh nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, muốn thông qua một nghị quyết yêu cầu, phải rút hết các lực lượng của Mỹ ra khỏi các sứ mệnh của NATO tại Libya. Đây là khó khăn mới đối với vị Tổng thống của đảng Dân chủ, trong khi chiến cuộc ở Libya tưởng như đang đi tới hồi kết nhưng kỳ thực chưa đoán định được đích xác thời điểm hạ màn. Trong khi, phe chống chính phủ Libya, dù được Mỹ - NATO hậu thuẫn mạnh mẽ, song vẫn chưa làm chủ được tình hình chiến cuộc còn giằng dai ở vương quốc giàu “vàng đen” này. Đó là chưa kể, những lo ngại sa lầy ở Libya đối với các lực lượng NATO- trong đó có Mỹ - là có thật.

Thu Nga

(Tổng hợp)