Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bắt đầu hội nghị thượng đỉnh

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vừa bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Dinh Tổng thống Phần Lan ở Thủ đô Helsinki.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga bắt tay nhau tại Helsinki ngày 16-7

Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau, chụp ảnh chung và phát biểu ngắn với báo chí trước khi họp riêng.

Sau đó, cuộc gặp thượng đỉnh sẽ có sự tham dự của các thành viên phái đoàn hai nước, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Theo dự kiến ban đầu, cuộc gặp bắt đầu lúc 13h20 (giờ địa phương, 17h20 giờ Việt Nam) ngày 16-7, nhưng cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đều đến muộn.

Nhà lãnh đạo Nga đặt chân tới Helsinki muộn gần 1 giờ so với dự kiến, và tới Dinh Tổng thống Phần Lan. Đoàn xe tháp tùng Tổng thống Trump tới đây 15 phút sau đó.  

Mặc dù lịch trình hội nghị thượng đỉnh chưa được công bố, Cố vấn Tổng thống Nga, Yuri Ushakov nói rằng vấn đề Syria sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng, cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và vấn đề hợp tác năng lượng nằm trong số những chủ đề được đề cập tại hội nghị.