Ngày 29-12, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã thông báo về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Putin, đồng thời cho biết cuộc điện đàm là “tích cực”.
Thông báo của bà Leavitt được đưa ra không lâu sau khi Nga cáo buộc Ukraine phóng các máy bay bay không người lái nhằm vào dinh thự nhà nước của Tổng thống Putin ở Vùng Novgorod và tuyên bố sẽ “điều chỉnh” lập trường đàm phán của Nga về việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, cáo buộc này đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ.
Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm nêu trên, Tổng thống Putin đã thông báo với người đồng cấp Mỹ về vụ “tấn công khủng bố” của Kiev nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của ông tại Novgorod. Tổng thống Mỹ nói rằng ông “bị sốc trước thông tin này” và cảnh báo rằng “vụ tấn công sẽ ảnh hưởng tới cách tiếp cận của Mỹ trong việc làm việc với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky”.
Trước đó, hôm 28-12, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cũng cho biết Tổng thống Putin và ông Trump đã điện đàm trong 1 giờ 15 phút trước cuộc gặp của ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại bang Florida (Mỹ). Ông Ushakov cho hay, điều đáng chú ý là ông Putin đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine trong khuôn khổ hai nhóm chuyên viên, một nhóm về an ninh và một nhóm về các vấn đề kinh tế. Ông nói thêm rằng chi tiết của các nhóm chuyên viên sẽ được thống nhất, sớm nhất là vào đầu tháng 1 tới.
Về việc các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng, ông Ushakov cho biết hai tổng thống “có quan điểm tương đồng” rằng một lệnh ngừng bắn như vậy “dưới cái cớ là chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu ý dân hoặc dưới những cái cớ khác, sẽ chỉ dẫn đến việc kéo dài xung đột và tiềm ẩn nguy cơ tái diễn các hành động thù địch”.
Những phát ngôn của ông Ushakov hôm 28-12 được xem là một nỗ lực nhằm kiềm chế ý định của ông Zelensky trong việc đưa kế hoạch hòa bình ra trưng cầu ý dân nếu Kiev bị buộc phải nhượng bộ về lãnh thổ. Ông Ushakov nhấn mạnh rằng để chấm dứt xung đột, Kiev “trước hết và trên hết phải đưa ra một quyết định chính trị táo bạo và có trách nhiệm phù hợp với công việc đang được thực hiện thông qua các kênh Nga - Mỹ”.