Tổng thống Honduras bất ngờ về nước

(ANTĐ) - Ông Jose Manuel Zelaya  - Tổng thống Honduras bị lật đổ đã về đến Thủ đô Tegucigalpa của nước này ngày 21-9 để chuẩn bị cho việc trở lại nắm quyền điều hành đất nước.

Tổng thống Honduras bất ngờ về nước

(ANTĐ) - Ông Jose Manuel Zelaya  - Tổng thống Honduras bị lật đổ đã về đến Thủ đô Tegucigalpa của nước này ngày 21-9 để chuẩn bị cho việc trở lại nắm quyền điều hành đất nước.

 Ngay sau đó, Chính phủ lâm thời Honduras đã ra lệnh giới nghiêm tại Thủ đô bắt đầu từ 16h ngày 21-9 đến hết 18h ngày 22-9, đóng cửa sân bay và thiết lập các chốt kiểm soát trên các đường cao tốc nhằm ngăn chặn những người ủng hộ ông Zelaya tràn về Thủ đô.

Tuy vậy, hàng nghìn người trung thành với ông Zelaya đã bất chấp lệnh giới nghiêm, kéo đến vây quanh Đại sứ quán Brazil nơi ông Zelaya đang có mặt, nhảy múa, reo hò ngay cả khi điện bị cắt tại khu tòa nhà đại sứ quán. Phát biểu từ Đại sứ quán Brazil, ông Zelaya kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành hòa bình và kêu gọi lực lượng quân đội không tấn công những người biểu tình.

Được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều nước khác, ông Zelaya hiện đang cố gắng thiết lập liên lạc để có thể đàm phán với những người đứng đầu Chính phủ lâm thời Honduras, tuy nhiên, Chính phủ nước này thúc giục Chính phủ Brazil giao nộp ông Zelaya cho cơ quan chức năng Honduras.

Hoàng Cường

 (Theo AP)