Cụ thể hóa chỉ đạo của Công an Thành phố
Bám sát lộ trình và yêu cầu của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Công an phường Dương Nội xác định công tác làm sạch dữ liệu dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Ngay khi tiếp nhận kế hoạch, đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn các tổ công tác đặc biệt với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát khu vực phối hợp cùng Cảnh sát trật tự và Tổ An ninh.
Thay vì chờ đợi công dân đến trụ sở, các cán bộ chiến sĩ đã chủ động chuyển trạng thái công tác sang tiếp cận trực tiếp từng hộ dân, từng khu chung cư và các cơ sở lưu trú, thực hiện đúng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.
Yêu cầu đặt ra là triển khai theo phương thức “cuốn chiếu”, làm gọn từng khu vực, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ địa chỉ nào, tạo nên một “bản đồ số” về cư trú chính xác và minh bạch, đáp ứng đúng các tiêu chí chuẩn hóa dữ liệu mà Công an Thành phố đề ra.
Đột phá bằng công nghệ và phương pháp làm việc linh hoạt
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của Công an Thành phố, điểm nhấn trong đợt ra quân lần này của Công an phường Dương Nội là việc áp dụng triệt để các thiết bị nghiệp vụ hiện đại.
Các tổ công tác sử dụng thiết bị xác minh di động để tra cứu, đối chiếu và cập nhật thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay tại hiện trường.
Bên cạnh yếu tố công nghệ, Công an phường Dương Nội còn vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp tiếp cận quần chúng. Để đạt hiệu quả tối đa tại các khu đô thị và khu dân cư có lối sống công nghiệp, đơn vị đã linh hoạt bố trí lịch trình làm việc, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao trong nhân dân.
Quyết liệt trong chỉ đạo, trách nhiệm trong thực thi
Trực tiếp Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Trưởng Công an phường Dương Nội quán triệt tinh thần làm việc “thực chất, hiệu quả” tới từng cán bộ chiến sĩ. Lãnh đạo đơn vị yêu cầu các tổ công tác phải gắn trách nhiệm cá nhân với địa bàn được phân công, xem đây là thước đo đánh giá năng lực cán bộ.
Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến nhấn mạnh: “Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chúng tôi xác định dữ liệu sạch chính là tài nguyên quý giá nhất để đảm bảo an ninh trật tự. Đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, trốn tránh khai báo cư trú, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh, ban quản lý các tòa nhà.
Sự quyết liệt này không chỉ để hoàn thành chỉ tiêu công tác mà cốt lõi là để phục vụ tốt nhất quyền lợi hợp pháp và cuộc sống bình yên của nhân dân”. Tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an phường Dương Nội đang góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.