Tổng Bí thư Tô Lâm: Năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ chính sách sang sản phẩm

ANTD.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, năm 2026, trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phải chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất, kinh doanh chứ không dừng lại ở việc cắt giảm thủ tục hành chính…

thu-tuong1.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Sáng 25-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng dự.

Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tiếp sóng Hội nghị này, đồng thời tổ chức Hội nghị hành động thực hiện Nghị quyết 57 - Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Trước khi diễn ra hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo thành phố, các đại biểu đã tham quan triển lãm tại điểm cầu Hà Nội.

bi-thu2.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội tham quan triển lãm bên lề hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
bi-thu1.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu tham quan triển lãm tại điểm cầu Hà Nội

Theo các báo cáo tại hội nghị trình bày từ điểm cầu Trung ương, sau 1 năm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị (ban hành ngày 22/12/2024) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, lĩnh vực này đã đạt được nhiều kết quả bước đầu quan trọng.

Việc hoàn thiện thể chế, bộ máy chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương được thiết lập đầy đủ, thống nhất. Con số 1.298 nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương cho thấy quy mô, phạm vi và mức độ chỉ đạo bao trùm trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ.

Các kết quả nổi bật như: Chính phủ điện tử xếp hạng 71, an toàn thông tin xếp hạng 17 thế giới; kinh tế số tăng trưởng 8,6%, doanh thu ngành công nghiệp ICT tăng 26%, chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2025 đạt 0,766 xếp thứ 93/193 quốc gia. Đặc biệt, vị thế đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 44/139 quốc gia, dẫn đầu nhóm thu nhập trung bình thấp…

Trình bày tham luận tại điểm cầu thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã chia sẻ cách tiếp cận mang tính kiến tạo của Thủ đô trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW với tinh thần đi trước, làm trước và chịu trách nhiệm trước…

truong0viet-dung.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày tham luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ, với vai trò là Thủ đô, Hà Nội xác định việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ là tổ chức thực hiện một chủ trương lớn mà là quá trình thử nghiệm và kiến tạo một mô hình phát triển mới.

Đặc biệt, Hà Nội lựa chọn cách làm khó hơn là đi trước để thử nghiệm, làm trước để kiểm chứng và chịu trách nhiệm trước, coi đây là đóng góp thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế chung của cả nước.

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, kết quả nổi bật mà Hà Nội đạt được không chỉ là việc tiếp tục dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương, mà điểm đột phá cốt lõi nằm ở đổi mới tư duy tiếp cận thể chế.

Ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh, thành phố đã chuyển từ tư duy “hỗ trợ định kỳ” sang tư duy “kiến tạo đầu tư cho đổi mới sáng tạo”. Trong đó Nhà nước không làm thay thị trường mà tập trung xây dựng các cấu phần nền tảng của hệ sinh thái; chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát, đo lường bằng kết quả đầu ra và tác động thực chất thay vì chỉ kiểm soát quy trình.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là hạt nhân không gian của hệ sinh thái khoa học – công nghệ Thủ đô. Trên nền tảng đó, Hà Nội đang tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển xung quanh Hòa Lạc theo hướng đô thị khoa học – đổi mới sáng tạo, định hình khu đô thị thông minh 600ha hỗ trợ cho khu công nghệ cao…

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng khẳng định, Hà Nội sẵn sàng nhận trách nhiệm thí điểm có kiểm soát các cơ chế mới, với yêu cầu rõ ràng về sản phẩm đầu ra, đánh giá độc lập và khả năng nhân rộng. Từ vai trò “địa phương triển khai nghị quyết”, Hà Nội hướng tới vai trò “địa phương thử nghiệm mô hình mới, địa phương đề xuất tạo chuẩn mực mới”...

tong-bi-thu1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Về nhiệm vụ năm 2026, Tổng Bí thư nêu 7 định hướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện; trong đó thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

“Năm 2026, chúng ta phải chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất, kinh doanh, không dừng lại chỉ chuyển đổi số trong việc cắt giảm thủ tục hành chính” - Tổng Bí thư cho biết.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư yêu cầu cần tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư cũng lưu ý vấn đề chống lãng phí, bởi đầu tư lớn cho mục tiêu lớn nhưng phải hết sức hiệu quả, nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ tạo nên những lãng phí khổng lồ như lãng phí tài chính, lãng phí nguồn lực, lãng phí tài nguyên con người, thậm chí cả lãng phí cơ hội…

Tổng Bí thư khẳng định, năm 2025 đã thiết lập nền móng thể chế vững chắc; sang năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục