Tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2013

ANTĐ - 115 tác phẩm báo chí xuất sắc tuyển chọn từ 1.665 tác phẩm dự thi đã được vinh danh tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VIII năm 2013, diễn ra tối 21-6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Đến dự lễ trao giải có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Phạm Thế Duyệt - Nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và lãnh đạo, phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, kể từ ngày 21-6-1925, ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập báo Thanh Niên - tờ báo khởi đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, cho tới ngày nay, lực lượng báo chí cách mạng nước ta không ngừng lớn mạnh đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. 

“Báo chí đã trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, báo chí góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hội; phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, trở thành diễn đàn tin cậy của nhân dân”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao giải cho các tác giải có tác phẩm đoạt giải A, giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII năm 2013

Trong thời đại của hội nhập quốc tế và trong bối cảnh mới về thông tin truyền thông ngày nay, báo chí đã đưa tin nhanh nhạy, phản ánh phong phú, đa chiều về các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa ở trong nước và quốc tế. Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí là hết sức nặng nề.

"Báo chỉ phải góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại; giới thiệu với nhân dân thế giới và đồng bào ta ở nước ngoài hình ảnh đất nước con người Việt Nam, về công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm không gì lay chuyển nổi và chính nghĩa sáng ngời của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao giải Báo chí quốc gia hôm nay.

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước tại lễ trao giải

Trước đó tại diễn văn khai mạc lễ trao giải, ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII năm 2013, cho biết: “Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/ 21-6-2014) nhằm tôn vinh những tác giả có những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong năm 2013. Đây là một mùa giải thành công, thu hút số lượng tác giả, tác phẩm báo chí tham dự cao nhất từ trước đến nay: 1.665 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả ở các cơ quan báo chí trong cả nước dự thi".

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII ghi nhận nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều tác phẩm viết về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, những anh hùng trong chiến đấu và lao động sản xuất.

Các tác giả đã tập trung vào các sự kiện lớn, vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm với cách trình bày hấp dẫn, súc tích và có sức thuyết phục cao. Các tác phẩm dự thi đa dạng về đề tài, thuộc nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

“Nhiều tác phẩm dự Giải có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội và được thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn và thu hút bạn đọc. Về cơ bản, đội ngũ những người làm báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành công chung trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải Báo chí quốc gia 2013 nhấn mạnh.

Với tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc, Hội đồng giải Báo chí quốc gia năm 2013 đã chọn ra 115 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm 8 giải A, 27 giải B, 41 giải C, 39 giải Khuyến khích. Đây cũng là những tác phẩm đã được vinh danh tại buổi lễ trao giải tối 21-6.