Tóm gọn đối tượng móc túi, trộm iPhone của cô gái chờ xe buýt

ANTD.VN - Chiều 13-9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ một đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản tại điểm xe buýt trên phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13-9, tổ công tác của Đội phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trên tuyến, địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đối tượng nam giới có hành vi trộm cắp điện thoại iPhone 6Plus của một cô gái, tại điểm đỗ xe buýt 162 - phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên xử lý.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương bị bắt giữ

Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Cương (SN 1983, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Bước đầu, đối tượng khai đi lang thang ở điểm xe buýt, rình chờ các "con mồi" sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khoảng 12h30 cùng ngày, khi đang đứng ở điểm chờ xe buýt ở phố Nguyễn Văn Cừ, Cương phát hiện một cô gái đeo ba lô đang chuẩn bị lên xe buýt. Lợi dụng đám đông, Cương đã áp sát, kéo khóa ba lô rồi lấy trộm một chiếc điện thoại di động. Lấy được "hàng", đối tượng bỏ vào túi đeo chéo rồi bỏ chạy, những đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo tài liệu lưu trữ của cơ quan công an, Nguyễn Văn Cương có 1 tiền án liên quan đến ma túy.

Cũng trong buổi sáng 13-9, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng nữ giới có hành vi móc túi, trộm cắp tài sản tại điểm chờ xe buýt gần chợ Hàng Da. Các đối tượng bị bắt giữ đều có nhiều tiền án, tiền sự, thường lang thang tại địa bàn công cộng để trộm cắp tài sản.