Tôi 72 tuổi, hãy giúp tôi... “nổ súng”

ANTĐ - Năm nay tôi 72 tuổi và không thể “lên nòng” cho dù đã dùng Viagra. Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi làm cách nào để lấy lại một phần “phong độ”.

Chuyên gia:

Trước hết, cảm ơn bác vì đã chia sẻ với chúng tôi băn khoăn về tình trạng rối loạn cương dương của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bác những thông hữu ích.

Thứ nhất, không phải chỉ có mình bác bị rơi vào hoàn cảnh này. Rối loạn cương dương là một trong những dạng hay gặp nhất của rối loạn chức năng tình dục ở nam giới và nguy cơ bị rối loạn này tăng cùng với độ tuổi. Trên thực tế, có khoảng 37% nam giới ở tuổi của bác (trong độ tuổi từ 70-75) bị rối loạn cương dương.

Tôi 72 tuổi, hãy giúp tôi... “nổ súng”  ảnh 1

Nên đi khám bác sĩ:
Nếu rối loạn cương dương khiến bác thực sự thất vọng thì tốt nhất bác nên đi khám bác sỹ hoặc chuyên gia tiết niệu để thảo luận về những nguyên nhân và biện pháp điều trị cho tình trạng không thể cương cứng của mình. Và trên thực tế, dù là bác không bận tâm lắm đến vấn đề cương dương và sức khỏe chăn gối đi nữa thì bác cũng vẫn nên trao đổi trực tiếp với bác sỹ về vấn đề này vì các triệu chứng của rối loạn cương dương cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch hay thậm chí là cơn đau tim.

Một số nguyên nhân gây rối loạn cương dương: Về mặt khoa học thì cương dương bình thường xảy ra sau khi người đàn ông bị kích thích bởi hành động, hình ảnh gợi dục. Sau đó, máu đổ vào dương vật và khiến nó cương cứng. Nếu máu không thể chảy vào dương vật hoặc máu không ở trong dương vật thì tình trạng rối loạn cương dương sẽ xảy ra. Vì thế khi khám về rối loạn cương dương, bác sỹ sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao máu không chảy vào dương vật hay vì sao máu không ở lại dương vật. Sau khi tìm ra nguyên nhân, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất.

Với trường hợp của bác đã dùng Viagra, một thuốc ức chế phosphodiesterase-5 giúp máu có thể chảy tới dương vật thì bác nên luôn nghĩ trong đầu rằng Viagra đã có tác dụng và bác vẫn cần được khơi gợi bởi nơi diễn ra hoạt động ấy. Nói cách khác là chốn riêng tư của bác phải kích thích được cảm giác ham muốn của bác.

Lối sống và các yếu tố sức khỏe khác cũng có thể ảnh hưởng tới tình trạng cương dương: Một nghiên cứu cho thấy nam giới bị giảm cương dương do mắc một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp hoặc bệnh tim hay hút thuốc lá và dùng một số loại thuốc (thuốc chống trầm cảm, hạ huyết áp).

Do vậy, bác nên duy trì lối sống khỏe mạnh như ăn uống theo chế độ ăn cân bằng, không sử dụng các chất kích thích (rượu, thuốc lá) và tăng cường tập thể dục đều đặn. Lối sống lành mạnh không chỉ mang lại những lợi ích to lớn về sức khỏe mà cũng sẽ giúp bác cải thiện tình trạng cương dương.