Tòa án Nhật Bản bác bỏ đơn đòi bồi thường do triệt sản bắt buộc

ANTD.VN - Một tòa án Nhật Bản đã bác bỏ đơn của hai phụ nữ Nhật Bản đòi chính phủ phải bồi thường vì bị triệt sản bắt buộc hàng thập kỷ trước theo Luật Bảo vệ ưu sinh của Nhật Bản hiện đã bị bãi bỏ.

Ảnh minh họa

Người ta cho rằng khoảng 25.000 người đã bị cưỡng bức triệt sản theo luật có hiệu lực từ năm 1948 đến hết 1996. Lý do để cưỡng bức triệt sản là do những người này bị mắc bệnh rối loạn tâm thần, bệnh di truyền hoặc các loại bệnh khác.

Hai người phụ nữ này sống tại tỉnh Miyagi, phía Bắc Nhật Bản, hiện đang trong độ tuổi 60 và 70 và đã bị cưỡng bức triệt sản khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Họ yêu cầu chính phủ bồi thường tổng số tiền 71,5 triệu yên (khoảng 650.000 USD), với lý lẽ rằng hành động triệt sản cưỡng bức là vi phạm quyền con người của họ.

Thẩm phán Motoyuki Nakashima, Chánh án phiên tòa tại Tòa Sơ thẩm Sendai đã bác bỏ đơn kiện của hai phụ nữ này hôm 28-5. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng Luật Bảo vệ ưu sinh là vi phạm Hiến pháp của Nhật Bản.