Tòa án Luxembourg bác phán quyết vụ rò rỉ hồ sơ "LuxLeaks"

ANTD.VN - Ngày 11-1, một tòa án Luxembourg đã bác bỏ bản án đối với một bị cáo bị kết tội trong vụ rò rỉ hàng nghìn tài liệu là bằng chứng chống lại các công ty đa quốc gia gian lận thuế tại quốc gia này, hay còn gọi là vụ “LuxLeaks”. Theo đó, tòa án cấp cao nhất của Luxembourg đã bác bỏ bản án đối với 

Antoine Deltour (ảnh), 31 tuổi, cựu nhân viên của Hãng tư vấn Pricewaterhouse Coopres (PwC), từng bị kết án phạt 6 tháng tù treo, đồng thời nộp phạt 1.500 Euro tại phiên xét xử hồi tháng 3-2017. Tuy nhiên, tòa án này vẫn giữ nguyên mức phạt 1.000 Euro đối với Raphael Halet (40 tuổi), một bị cáo khác trong vụ kiện này. Ngoài ra, tòa án này cũng ra thông cáo cho biết, một tòa phúc thẩm sẽ tiến hành vụ xét xử mới với những thẩm phán mới về vụ việc này. Trước đó, tháng 

6-2017, trong phiên sơ thẩm, tòa án đã tuyên phạt Antoine 12 tháng tù giam còn Raphael 9 tháng tù giam vì cáo buộc đánh cắp dữ liệu, làm lộ bí mật kinh doanh. Nhưng đến tháng 12-2017, các công tố viên đã đề nghị giảm án cho Antoine xuống còn 6 tháng tù treo và Raphael chỉ phải nộp phạt 1.000 Euro. 

Vụ bê bối LuxLeaks bị phanh phui từ năm 2014 khi Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế công bố hơn 500 thỏa thuận thuế giữa Luxembourg và hơn 350 doanh nghiệp quốc tế, trong đó có nhiều tập đoàn lớn dính líu đến gian lận thuế như Apple, IKEA, Pepsi… để được hưởng những chế độ về thuế suất thấp hơn từ các cơ quan thuế của Luxembourg.