Tình nguyện vì một tương lai hòa nhập

ANTD.VN - Sáng 8-12, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2019 với chủ đề “Tình nguyện vì một tương lai hòa nhập”.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2019 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn là “Năm thanh niên tình nguyện ”, với mục tiêu tập trung phát huy mạnh mẽ tính tiên phong, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia hỗ trợ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, tố chức Đoàn các cấp đã tạo mọi điều kiện và môi trường tình nguyện phong phú, đa dạng để mỗi đoàn viên, thanh niên trong năm được tham gia ít nhất hai hoạt động tình nguyện phù hợp với nguyện vọng, chuyên môn của thanh niên và gắn với nhu cầu của địa phương. Năm 2019 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (2000 - 2019), là dịp để tổ chức Đoàn nhìn lại, đánh giá về chặng đường 20 năm triển khai Chiến dịch, qua đó đưa ra các giải pháp phát triển phong trào thanh niên tình nguyện trong thời gian tới.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các thế hệ đoàn viên, thanh niên tình nguyện trong 20 năm qua; đồng thời khẳng định: “Chính các bạn là những bông hoa đẹp nhất, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng và xã hội về tinh thần sống đẹp - sống có ích”. Cũng theo anh Nguyễn Anh Tuấn, trong những năm tới, “Thanh niên tình nguyện” vẫn sẽ là phong trào lớn được triển khai, huy động sự tham gia tích cực của tuổi trẻ Việt Nam.

Tại Ngày hội năm nay đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như: Các đại biểu tham gia hiến máu tình nguyện; tặng quà 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; các thủ lĩnh tình nguyện và tình nguyện viên chia sẻ câu chuyện tình nguyện; diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc tế người tình nguyện 5-12...