Tín nhiệm cao đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung

ANTĐ - Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã được HĐND TP nhất trí bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội với tỉ lệ 94,56% số phiếu tán thành.
Tín nhiệm cao đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Nguyên Chủ tịch UBND TP tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

94,56% đại biểu tán thành

Tại ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 14 - HĐND TP khóa XIV, sau khi thông qua các nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp của TP và chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND TP năm 2016, các đại biểu HĐND đã tiến hành công việc quan trọng là kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 

Trong phiên khai mạc (1-12), đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ Hà Nội cho biết, theo nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý để đồng chí Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP, tạo điều kiện để Hà Nội kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP. 

“Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa qua, đồng chí  Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, đồng thời được cấp trên đồng ý giới thiệu để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP theo đúng qui trình và thủ tục”, đồng chí Phạm Quang Nghị cho biết.

Sau khi thực hiện quy trình nhân sự bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, HĐND TP đã công bố kết quả ông Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội trúng cử Chủ tịch UBND TP  Hà Nội  với tỉ lệ 94,56% số phiếu tán thành.

Tin tưởng vào người kế nhiệm

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 14 - HĐND TP khóa XIV, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội  Nguyễn Thế Thảo đã gửi lời cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đến cử tri và các vị đại biểu HĐND TP... đã tin cậy, đồng hành, động viên, giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ. 

Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, việc đề nghị được thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP là xuất phát từ trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, đồng thời việc này được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước.

“Sau khi được Bộ Chính trị và HĐND TP cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI và Đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016”, ông Nguyễn Thế Thảo thông tin.

Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất vui mừng được HĐND TP cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP và vui mừng hơn khi Thành ủy,  HĐND TP đã tín nhiệm giới thiệu và bầu đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội”.

“Đồng chí Nguyễn Đức Chung là cán bộ trẻ, có năng lực, đã nhiều năm công tác, rèn luyện trong ngành công an và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Đức Chung là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã có nhiều chiến công, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô và cả nước”, nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết thêm.

Theo đồng chí  Nguyễn Thế Thảo, ngoài làm Giám đốc Công an TP Hà Nội, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã luôn phát huy vai trò, trí tuệ và trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác điều hành, quản lý của Thành ủy, UBND TP trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và các lĩnh vực công tác khác.

Trong công tác, đồng chí Nguyễn Đức Chung luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, quyết liệt, quyết đoán. “Từ những tiền đề quan trọng trên, cùng với sự tín nhiệm và giúp đỡ của các vị đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân Thủ đô, tôi tin tưởng chắc chắn đồng chí Nguyễn Đức Chung sẽ thực hiện tốt trọng trách trên cương vị mới  được giao”, nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo bày tỏ sự tin tưởng.                      

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3-8-1967, quê quán xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tư pháp Quốc hội. Ông Nguyễn Đức Chung có học vị Tiến sĩ Luật, Cử nhân Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm, Cử nhân Đại học Thương mại Hà Nội ngành Quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Đức Chung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội vào tháng 9-2010, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hà Nội vào tháng 9-2012 và được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm Thiếu tướng vào tháng 7-2013. Ông cũng từng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 37 tuổi (năm 2004) và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2007).