[Tin nhanh tối 9-4-2021] Bắt khẩn cấp giám đốc bệnh viện thuê ‘sát thủ’ giết người vì ghen tuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp giám đốc bệnh viện thuê "sát thủ" giết người vì ghen tuông; Đưa người vượt biên giá 500.000 đồng; Tạm giữ hình sự Phó Chủ tịch xã tàng trữ ma túy; Hoàng thân Philip - chồng của Nữ hoàng Anh qua đời; Thủ tướng Na Uy bị phạt tiền vì vi phạm quy định chống Covid-19.

Bắt khẩn cấp giám đốc bệnh viện thuê "sát thủ" giết người vì ghen tuông

Ngày 9-4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi), Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy và Huỳnh Đức Trọng (tự Trọng Mát, 37 tuổi), Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi) và Lê Quốc Đạt (tự Hugo, 34 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Qua điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong vụ giết người xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Nạn nhân là chị Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy). Theo điều tra, 23h30 ngày 11-3, khi chị Mười đang chạy xe máy thì bị hai thanh niên áp sát, rút dao đâm vào bụng khiến nạn nhân tử vong. Bước đầu, các đối tượng cho biết được ông Ngưu thuê giết người, xuất phát từ nguyên nhân ghen tuông tình ái.

Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy

Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy

Đưa người vượt biên giá 500.000 đồng

Đêm 6-4, Lý Viết Tạo (23 tuổi, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) cùng 10 người Việt xuất cảnh trái phép qua Trung Quốc tại đường mòn thuộc thôn Bản Đuốc, xã Tân Thanh đã bị lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Tân Thanh phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn mật phục, bắt giữ. Được biết, Lý Viết Tạo trực tiếp liên hệ với những người có nhu cầu sang Trung Quốc làm thuê, lấy tiền công 500.000 đồng mỗi người.

Ngày 9-4, Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và chuyển cơ quan công an điều tra mở rộng.

Lý Viết Tạo là người cư trú tại xã Tân Thanh, thông thuộc địa hình khi dẫn người qua biên giới

Lý Viết Tạo là người cư trú tại xã Tân Thanh, thông thuộc địa hình khi dẫn người qua biên giới

Tạm giữ hình sự Phó Chủ tịch xã tàng trữ ma túy

Ngày 9-4, Công an quận Hà Đông, Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Minh Công (40 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra và làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, sáng ngày 5-4, tổ công tác Công an phường Hà Cầu bắt quả tang Công và Đặng Đình Hoan (44 tuổi) đang tiến hành giao dịch 0,399 gam ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Công nghiện ma túy và đang uống thuốc Methadone tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Từ ngày 22-1 đến ngày 3-2, Công xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Đến ngày 3-4, chính quyền xã tổ chức họp, biểu quyết hình thức kỷ luật bãi nhiệm Công. Thời điểm bị bắt, Phạm Minh Công vẫn giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong do chưa có quyết định chính thức về công tác cán bộ.

Hoàng thân Philip - chồng của Nữ hoàng Anh qua đời

Cung điện Buckingham thông báo Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã qua đời ở tuổi 99: "Đây là nỗi buồn vô tận khi Nữ hoàng phải thông báo về sự ra đi của người chồng thương yêu, Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh. Hoàng thân đã ra đi thanh thản sáng nay tại lâu đài Windsor. Hoàng gia sẽ cùng mọi người trên khắp thế giới tưởng nhớ Hoàng thân".

Hiện chưa có thông tin chi tiết về đám tang của Hoàng thân Philip, song giới chuyên gia cho rằng lễ tang sẽ được tổ chức theo nghi thức hoàng gia chứ không phải tang lễ cấp nhà nước, theo nguyện vọng của ông.

Hoàng thân Philip vẫy tay chào trong một sự kiện ở London năm 2011

Hoàng thân Philip vẫy tay chào trong một sự kiện ở London năm 2011

Thủ tướng Na Uy bị phạt tiền vì vi phạm quy định chống Covid-19

Ngày 9-4, Cảnh sát trưởng khu vực đông nam Na Uy - Ole Saeverud cho biết, Thủ tướng Na Uy - bà Erna Solberg bị phạt 20.000 kroner (khoảng 2.352 USD) vì tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 với sự tham gia của 13 người tại một khu nghỉ dưỡng, bất chấp việc chính phủ đã ban hành lệnh cấm tụ họp hơn 10 người nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới. Thủ tướng Erna Solberg hiện đã lên tiếng xin lỗi công chúng và khẳng định sẽ nộp phạt theo quy định.