[Tin nhanh tối 19-9-2020] Hai mẹ con cùng rơi xuống sông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt Giám đốc Công ty trang thiết bị y tế Hà Tĩnh “thổi giá” từ 2 lên 12 tỷ đồng; Hai mẹ con cùng rơi xuống sông; Nghịch tử dùng búa sát hại cha; Chiêu đòi nợ của chủ cầm đồ cho vay với lãi suất “cắt cổ”; Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thăm đền Yasukuni; Phản ứng trái ngược nhân dịp 2 năm ký Thỏa thuận liên Triều.

Bắt Giám đốc Công ty trang thiết bị y tế Hà Tĩnh “thổi giá” từ 2 lên 12 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt tạm giam Mai Thị Hoa (SN 1974), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh về tội “trốn thuế”.

Hành vi sai trái của Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh diễn ra từ cuối năm 2018

Hành vi sai trái của Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh diễn ra từ cuối năm 2018

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8 đến tháng 12-2018, công ty do Mai Thị Hoa điều hành đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp từ Hà Nội với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng không lấy hóa đơn. Sau đó, Hoa chỉ đạo nâng khống giá trị và hợp thức hóa đầu vào của lô hàng qua một hợp đồng mua bán khác để bán lại cho 4 bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh với giá 12 tỉ đồng.

Hai mẹ con cùng rơi xuống sông

Chiều 19-9, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Sáng cùng ngày, mọi người phát hiện chị P.T.C (25 tuổi) đang trôi dưới sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên nên nhanh chóng cứu vớt và đưa đi cấp cứu.

Người phụ nữ trôi sông được người dân cứu đưa lên bờ

Người phụ nữ trôi sông được người dân cứu đưa lên bờ

Tỉnh lại, chị C khai báo với cơ quan chức năng, khi đến gần sông, con trai chị bị trượt chân rơi xuống, chị nhảy theo cứu thì bị nước cuốn trôi nhưng bất thành.

Theo một số người hàng xóm của nạn nhân, trước đó vợ chồng chị C có mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nghịch tử dùng búa sát hại cha

Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Ân Văn Hiền (38 tuổi, trú huyện Phú Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều tối 18-9, trong lúc ăn cơm tại bếp của gia đình, Hiền và cha mình là ông Ân Văn Bảo (60 tuổi) xảy ra mẫu thuẫn, cự cãi nhau. Ông Bảo lên nhà lấy một búa đinh tấn công Hiền nhưng bị con trai lấy ghế phản công lại rồi nhặt búa đánh vào đầu khiến ông Bảo tử vong.

Theo cơ quan công an, Hiền có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, từng có lần dùng hung khí để đánh cha, mẹ và người thân trong gia đình.

Chiêu đòi nợ của chủ cầm đồ cho vay với lãi suất “cắt cổ”

Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cao (SN 1976, trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu), chủ cơ sở cầm đồ trên địa bàn, để điều tra làm rõ các hành vi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Nguyễn Văn Cao cho vay với lãi suất cao từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/1 ngày

Nguyễn Văn Cao cho vay với lãi suất cao từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/1 ngày

Ngày 13-9, cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Cao về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu làm rõ số tiền số tiền cho vay là hơn 2,5 tỷ đồng, số tiền đối tượng thu lợi bất chính là 151 triệu đồng. Nguyễn Văn Cao thường in tờ giấy đòi nợ kèm ảnh người vay tiền dán xung quanh nhà con nợ, nhằm gây áp lực để người vay trả tiền đúng hạn.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thăm đền Yasukuni

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôm nay 19-9 đến thăm đền Yasukuni. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới ngôi đền này kể từ tháng 12-2013 và chỉ vài ngày sau khi ông rời chức Thủ tướng.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó có thành phần bị xem là tội phạm chiến tranh hạng A. Các chuyến thăm viếng đền này của quan chức Nhật Bản đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc và Hàn Quốc vì các nước này đều coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thế kỷ 20.

Phản ứng trái ngược nhân dịp 2 năm ký Thỏa thuận liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc ngày 19-9 cho rằng thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều ký kết ở Bình Nhưỡng giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được thực hiện bất chấp những trở ngại ở trong và ngoài nước.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Facebook nhân kỷ niệm 2 năm ký kết thỏa thuận, ông Moon Jae-in nhớ lại bài phát biểu lịch sử của mình trước 150.000 người dân Bình Nhưỡng năm 2018. “Cùng với Chủ tịch Kim Jong-un, tôi đã tuyên bố phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”, ông viết.

Cùng ngày, các phương tiện truyền thông Triều Tiên không thấy đề cập đến sự kiện này.