[Tin nhanh tối 19-11-2021] Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19; Dùng giấy tờ giả bán đất, đối tượng chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng; Bắt giữ phương tiện thủy chở hơn 7.000 bao hóa chất nghi nhập lậu ở An Giang; Bà Dương Thị Bạch Diệp lĩnh án tù chung thân; Ai Cập phạt tù từ 3 - 10 năm tội giả mạo giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19; Từ 22-11, Áo phong tỏa toàn quốc vì Covid-19.

Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19

Lễ tưởng niệm 23.000 đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức, diễn ra vào 20 giờ tối 19-11.

Lễ tưởng niệm là dịp để mọi người tưởng nhớ những người đã mất, chia sẻ trước mất mát, đau thương của hàng chục ngàn gia đình đã mất người thân. Đây cũng là dịp nhìn lại những ngày tháng đau thương, khốc liệt của dịch bệnh.

Dùng giấy tờ giả bán đất, đối tượng chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Đối tượng Đặng Vĩnh Kỳ (Ảnh: Công an Hà Giang)

Đối tượng Đặng Vĩnh Kỳ (Ảnh: Công an Hà Giang)

Ngày 19-11, Công an tỉnh Hà Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Vĩnh Kỳ (29 tuổi, trú tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Kỳ sở hữu 2 thửa đất tại TP Hà Giang nhưng đã bán một mảnh, còn một mảnh thế chấp giấy tờ tại ngân hàng. Trước khi bán và thế chấp, Kỳ đã sao chụp giấy tờ của 2 mảnh đất này. Kỳ dùng giấy tờ giả để gán nợ và bán. Tổng số tiền bị can lừa đảo được là 3,8 tỷ đồng.

Bắt giữ phương tiện thủy chở hơn 7.000 bao hóa chất nghi nhập lậu ở An Giang

Ngày 19-11, ngành chức năng tỉnh An Giang thông tin vừa phát hiện một phương tiện thủy vận chuyển hơn 7.000 bao, lít hóa chất, bột đá nghi nhập lậu với giá trị hơn 2,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18-11, trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện ghe gỗ số hiệu AG - 189.61 đang neo đậu (tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện trên phương tiện có chứa 1.280 bao (trọng lượng 32 tấn) hóa chất xuất xứ nước ngoài; 1.200 bao (trọng lượng 30 tấn) bột đá không rõ nguồn gốc; 21 phuy nhựa chứa 4.620 lít hóa chất xuất xứ nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Pha (46 tuổi, trú tại xã Khánh An) là chủ sở hữu số hàng hóa, nhưng ông Pha không xuất trình được hóa đơn hợp pháp để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bà Dương Thị Bạch Diệp lĩnh án tù chung thân

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp

Chiều tối 19-11, TAND TP.HCM đã tuyên án bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM từ năm 2005 - 2011) bị tuyên 13 năm tù. 2 bị cáo Vy Nhật Tảo (65 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM) và Nguyễn Thanh Nhàn (69 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT) bị tuyên mức án 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thành Rum (68 tuổi, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM) và Đào Anh Kiệt (64 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT) bị tuyên 4 năm tù; Lê Văn Thanh (59 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

3 bị cáo Huỳnh Kim Phát (67 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Lê Tôn Thanh (65 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL) và Trần Nam Trang (62 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) cùng nhận mức án 3 năm tù, hưởng án treo.

Ai Cập phạt tù từ 3 - 10 năm tội giả mạo giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Mới đây, Bộ Y tế Ai Cập cho biết việc sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng giả mạo là hành vi phạm tội và có thể bị phạt từ 3 - 10 năm tù.

Kể từ ngày 15-11-2021, nước này cấm tất cả các công chức và sinh viên chưa được tiêm chủng vào các học viện và trường đại học trên cả nước. Những công dân chưa tiêm chủng cũng sẽ không được vào các cơ sở công lập, bắt đầu từ ngày 1-12-2021.

Từ 22-11, Áo phong tỏa toàn quốc vì Covid-19

Áo công bố áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 22-11 (Ảnh: Reuters)

Áo công bố áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 22-11 (Ảnh: Reuters)

Bắt đầu từ 22-11, Chính phủ Áo công bố áp đặt lệnh phong tỏa ít nhất 20 ngày trên toàn quốc. Toàn bộ cư dân phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 2-2022.

Trước đó, Áo đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới áp lệnh phong tỏa toàn quốc đối với người chưa tiêm chủng từ ngày 15-11. Tính tới thời điểm hiện tại, quốc gia này đã ghi nhận 1,01 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, khoảng 65% dân số đã tiêm chủng đầy đủ.