[Tin nhanh tối 18-6-2021] Tử hình kẻ giết lái xe ôm gây chấn động dư luận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-6-2021 gồm những nội dung chính sau: Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi; Bị mắng là "đồ ăn bám", chồng hạ sát vợ bằng 20 nhát dao; Tử hình kẻ giết lái xe ôm gây chấn động dư luận; Máy bay chiến đấu Trung Quốc dồn dập áp sát Đài Loan; Mỹ dừng viện trợ cho dự án bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất tại Campuchia; Singapore điều chỉnh tái mở cửa do Covid-19 bùng phát.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18-6, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi quyết định bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang (31 tuổi) làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Trước đó, hồi tháng 2-2021, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ nhiệm bà Trang giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Việc này ngay lập tức gây ồn ào dư luận.

Bà Trần Huyền Trang (phải) tại cuộc làm việc giữa Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc với đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, tháng 7-2020
Bà Trần Huyền Trang (phải) tại cuộc làm việc giữa Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc với đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, tháng 7-2020

Đến cuối tháng 3-2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

* Bị mắng là "đồ ăn bám", chồng hạ sát vợ bằng 20 nhát dao

Ngày 18-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Tròn (SN 1960, ở Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội "Giết người".

Theo nội dung vụ án, năm 2016, bị cáo Tròn ly hôn người vợ đầu, sau đó, kết hôn với bà Vương Thị Hồng và chung sống tại nhà của bà Hồng. Quá trình chung sống, do bị cáo không có việc làm ổn định, đời sống kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Tối 26-11-2020, vợ chồng bị cáo Tròn tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới việc cãi chửi nhau. Bà Hồng chửi bị cáo là "đồ ăn bám" và đuổi đi.

Bị cáo Tròn tại tòa sơ thẩm.
Bị cáo Tròn tại tòa sơ thẩm.

Bực tức, ông Tròn nảy sinh ý định giết vợ. Bị cáo lấy dao nhọn lao đến, dùng dao đâm một nhát vào mạn sườn bên phải của bà Hồng khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà. Không dừng tay, bị cáo tiếp tục vung dao đâm, chém khoảng 20 nhát vào vùng ngực, cổ, đùi bà Hồng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án bị cáo đã tự tử bất thành.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tròn mức án chung thân theo đúng tội danh bị truy tố, xét xử.

* Tử hình kẻ giết lái xe ôm gây chấn động dư luận

Ngày 18-6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Thành (25 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, rạng sáng 12-11-2020, Thành từ Bình Dương trở về Đắk Lắk bằng xe khách. Đến Bến xe phía Nam tỉnh Đắk Lắk, Thành xuống xe và được ông Nguyễn Văn Đông (56 tuổi, ngụ huyện Krông Ana) mời đi xe ôm. Thành gật đầu đồng ý. Trên đường đi, Thành nảy sinh ý định giết ông Đông để cướp chiếc xe máy bán kiếm tiền tiêu xài.

Bị cáo Lê Văn Thành lĩnh án tử hình vì tội ác mà hắn gây ra
Bị cáo Lê Văn Thành lĩnh án tử hình vì tội ác mà hắn gây ra

Khi ông Đông chở tới hẻm 327 đường Y Moan, lợi dụng trời tối và vắng vẻ, Thành rút ra một con dao dài 30 cm rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Đông. Ông Đông đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn tên Thành đã nhanh chóng bỏ trốn.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã ráo riết truy tìm và bắt được đối tượng ngay trong buổi chiều cùng ngày. Vụ án đã gây chấn động dư luận Đắk Lắk bởi sự ra tay tàn ác của hung thủ.

Với hành vi phạm tội tàn ác của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thành tử hình về tội "Giết người", 3 năm tù giam về tội "Cướp tài sản".

* Máy bay chiến đấu Trung Quốc dồn dập áp sát Đài Loan

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết, 7 máy bay của Không quân Trung Quốc ngày 17/6 đã đi vào ADIZ của đảo Đài Loan. Các máy bay này gồm 2 máy bay chiến đấu đời mới J-16, 4 máy bay chiến đấu J-7 đời cũ, một máy bay tác chiến điện tử Y-8.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, đã điều động các máy bay để ngăn chặn máy bay Trung Quốc, đồng thời triển khai hệ thống phòng không để giám sát hoạt động của những máy bay này.

Máy bay chiến đấu J-7 của Trung Quốc
Máy bay chiến đấu J-7 của Trung Quốc

Đây là lần thứ hai trong tuần và lần thứ 6 trong tháng máy bay Trung Quốc đi vào ADIZ của Đài Loan. Cách đó hai ngày, Trung Quốc điều động kỷ lục 28 máy bay quân sự đi vào khu này.

Giới quan sát cho rằng, việc Bắc Kinh liên tiếp đưa máy bay áp sát không phận đảo Đài Loan chủ yếu để "nắn gân" giới chức hòn đảo.

Động thái trên của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Đài Loan vừa ký hợp đồng mua vũ khí của Mỹ gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon. Giá trị hai thương vụ này ước tính khoảng 1,8 tỷ USD.

* Mỹ dừng viện trợ cho dự án bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất tại Campuchia

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia thông báo, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ chấm dứt một chương trình viện trợ cho Campuchia nhằm bảo vệ khu bảo tồn động vật hoang dã Prey Lang - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của nước này.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định cắt viện trợ cho dự án tại Prey Lang là do tình trạng phá rừng kéo dài và chính quyền thiếu quyết liệt trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp này.

Khu bảo tồn động vật hoang dã Prey Lang
Khu bảo tồn động vật hoang dã Prey Lang

Từ năm 2016 đến nay khu bảo tồn động vật hoang dã Prey Lang đã mất khoảng 38.000 ha rừng, tương đương 9% diện tích che phủ. Nguồn viện trợ của Mỹ cho Campuchia sẽ được chuyển hướng sang hỗ trợ xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các nỗ lực cải thiện sinh kế, phát triển nông nghiệp.

Khu bảo tồn động vật hoang dã Prey Lang, rộng khoảng 3.600km2 nằm ở phía Bắc Campuchia, là một trong những khu rừng nhiệt đới lớn nhất còn sót lại ở Đông Nam Á. Khu bảo tồn này có giá trị sinh thái, văn hóa, kinh tế quan trọng và được coi là "lá phổi xanh" của Campuchia cũng như khu vực.

* Singapore điều chỉnh tái mở cửa do Covid-19 bùng phát

Singapore quyết định điều chỉnh kế hoạch tái mở cửa, do ghi nhận số ca Covid-19 trong cộng đồng tăng và lo ngại biến chủng Delta từ Ấn Độ.

Singapore từ ngày 14-6 bắt đầu giai đoạn tái mở cửa thứ nhất, nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội, tăng số người được phép tụ tập từ hai lên 5, đồng thời cho phép các bảo tàng, thư viện và điểm du lịch tăng công suất hoạt động.

Quốc đảo này lên kế hoạch tiếp tục nới lỏng hạn chế, cho phép người dân đi ăn ở nhà hàng và đi tập gym mà không cần đeo khẩu trang từ ngày 21-6, nhưng chỉ với những nhóm hai người thay vì 5 như thông báo trước đó. Mức giới hạn cho các hoạt động này dự kiến được tăng lên 5 người từ giữa tháng 7. Tiệc cưới vẫn bị cấm do bị xếp vào loại hoạt động rủi ro cao hơn. Người lao động cũng được khuyến nghị tiếp tục làm việc từ xa.

Singapore tỏ ra thận trọng sau khi ghi nhận "số lượng nhỏ và ổn định" những ca nhiễm không rõ nguồn lây, có nguy cơ làm bùng phát các cụm dịch lớn hơn. Bộ trưởng Wong còn cho biết tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 của quốc đảo "vẫn chưa đủ cao" để tự tin nối lại các hoạt động. Gần một nửa trong tổng số 5,7 triệu dân nước này đã tiêm ít nhất một liều vaccine, 35% đã tiêm đầy đủ.