[Tin nhanh tối 12-4-2021] Cảnh sát đóng vai thương lái mua lúa để triệt phá sới gà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Cảnh sát đóng vai thương lái mua lúa để triệt phá sới gà; Nhóm đối tượng dàn cảnh trộm tiền trong cửa hàng bách hóa; Lái xe ô tô dùng nhiều bằng lái giả; Mật phục, bắt giữ tên trộm xe máy của người nước ngoài; Căng thẳng leo thang tại Myanmar, bà Suu Kyi bị cáo buộc tội danh mới; Mỹ lo tiền kỹ thuật số của Trung Quốc lật đổ vị thế đồng USD.

Cảnh sát đóng vai thương lái mua lúa để triệt phá sới gà

Ngày 12-4, Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã lấy lời khai 18 đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang tại xã Vĩnh Tuy.

Trước đó, chiều 11-4, hàng chục cảnh sát đóng vai thương lái mua lúa, đi ghe đến ấp Tân Đời, xã Vĩnh Tuy. Khi ghe cập bờ, nhóm cảnh sát bất ngờ nhảy ra bao vây sới gà, bắt giữ 18 người đang đá gà ăn tiền.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Tang vật tại hiện trường được cơ quan điều tra tạm giữ gồm: 8 con gà, 4 xe máy và hơn 100 triệu đồng.

Theo công an, sới gà này tồn tại nhiều năm. Nhóm đánh bạc đã thuê nhiều người cảnh giới trên bờ và dưới sông để kịp giải tán khi có người lạ đến gần. Vì vậy, trinh sát đã phải cải trang thành thương lái mua lúa để phá án.

Nhóm đối tượng dàn cảnh trộm tiền trong cửa hàng bách hóa

Ngày 12-4, Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang truy xét nhóm 3 nghi can liên quan đến vụ dàn cảnh trộm tiền ở cửa hàng bách hóa.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, sáng 9-4, có 2 người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bước vào cửa hàng bách hóa ở huyện Cai Lậy. Họ hỏi mua sữa và yêu cầu chủ cửa hàng chỉ dẫn tìm kiếm món hàng cần mua.

Sau đó, một người phụ nữ mặc áo khoác trùm kín đầu, đeo khẩu trang đã lẻn vào chỗ quầy thu ngân, kéo hộc tủ và bốc từng nắm tiền bỏ vào túi.

Thấy có người lạ, chủ cửa hàng đi kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm tiền. Chạy ra ngoài đuổi theo, chủ cửa hàng bị người lạ cản lại, tạo điều kiện cho người phụ nữ trên tẩu thoát.

Những người bị tình nghi liên quan cũng nhanh chóng rời đi. Theo chủ cửa hàng, tổng số tiền bị mất khoảng 20 triệu đồng.

Lái xe ô tô dùng nhiều bằng lái giả

Ngày 12-4, Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã cử cán bộ điều tra đường dây mua bán CMND và giấy phép lái xe giả qua Facebook.

Sáng 11-4, tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc, CSGT phát hiện Phan Thế Thịnh (39 tuổi, trú ở Bến Tre) lái ô tô tải có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Phan Thế Thịnh (Ảnh: Zing)

Phan Thế Thịnh (Ảnh: Zing)

Khi kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện Thịnh sử dụng CMND và 2 giấy phép lái xe hạng E mang tên Nguyễn Cao Lương (42 tuổi, ở Đồng Nai).

Thịnh khai nhận mua CMND và giấy phép lái xe giả trên Facebook với giá 16 triệu đồng. Đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhằm đối phó với CSGT khi chạy xe vi phạm luật.

Ngoài các giấy tờ giả, Công an TP Châu Đốc còn tạm giữ xe tải do Thịnh cầm lái để xử lý theo pháp luật.

Mật phục, bắt giữ tên trộm xe máy của người nước ngoài

Ngày 12-4, Công an phường Khuê Mỹ (TP Đà Nẵng) ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Xuân Hòa (27 tuổi, trú ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 1-4, chủ khách sạn ở đường Minh Mạng (phường Khuê Mỹ) trình báo có vị khách quốc tịch Morocco bị mất xe máy.

Công an rà soát, trích xuất camera toàn tuyến đường trên, phát hiện 3 nam thanh niên xuất hiện tại khách sạn vào thời điểm mất xe. Hình ảnh camera ghi lại 2 thanh niên đứng ngoài cảnh giới, người còn lại bẻ khoá trộm xe.

Cũng thời gian này, chủ tiệm sửa xe ở đường Châu Thị Vĩnh Tế trình báo có một nam thanh niên đến yêu cầu sửa xe nhưng hẹn hôm sau lấy. Công an phường cử nhiều trinh sát đến hiện trường mật phục, chờ kẻ tình nghi xuất hiện.

Ngày 9-4, Hòa đến tiệm lấy xe máy thì bị cảnh sát bắt giữ. Thanh niên này khai cùng với Lê Tuấn Đạt và Nguyễn Tuấn Kiệt (chưa rõ lai lịch) thực hiện vụ trộm trên. Công an đang truy bắt 2 người còn lại để xử lý theo quy định.

Căng thẳng leo thang tại Myanmar, bà Suu Kyi bị cáo buộc tội danh mới

Reuters đưa tin, ngày 12-4, Cố vấn Nhà nước của chính phủ dân cử Myanmar Aung San Suu Kyi tiếp tục ra hầu tòa thông qua nền tảng video. Tại tòa án, bà đã yêu cầu được phép gặp trực tiếp các luật sư đang bảo vệ quyền lợi cho mình.

Bà Aung San Suu Kyi
Bà Aung San Suu Kyi

Bà Suu Kyi, người bị bắt giữ kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1-2, đã bị cáo buộc mắc thêm một tội danh liên quan tới đạo luật về thảm họa tự nhiên, luật sư Min Min Soe của bà cho hay, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Mỹ lo tiền kỹ thuật số của Trung Quốc lật đổ vị thế đồng USD

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tăng cường nỗ lực giám sát các hoạt động liên quan tới đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc.

Một số quan chức bày tỏ mối lo ngại rằng, động thái của Trung Quốc có thể đang khởi động cho một nỗ lực dài hạn nhằm lật đổ vị trí của đồng USD để trở thành đồng tiền dự trữ dẫn đầu thế giới trong tương lai.