[Tin nhanh sáng 9-12-2020] Tạm giữ hình sự đối tượng bắn trọng thương 1 Đại úy Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Tạm giam thầy giáo để điều tra hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên; Tạm giữ hình sự đối tượng bắn trọng thương 1 Đại úy Công an; Kiểm tra quán karaoke, phát hiện 11 đối tượng sử dụng trái phép ma túy; Ông Joe Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động nhanh chóng về gói cứu trợ Covid-19; Tàu sân bay Anh nằm “đắp chiếu” 6 tháng vì bị rò rỉ nước; Cô dâu dương tính với Covid-19 ngay trước lễ cưới.

Tạm giam thầy giáo để điều tra hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên

Chiều 8-12, Thượng tá Trần Việt Mỹ - Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Quân (42 tuổi, giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phong 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận) để điều tra hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Quân. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Nguyễn Thanh Quân. Ảnh: TTXVN

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Quân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua điều tra ban đầu, xác định Nguyễn Thanh Quân đã có quan hệ nam nữ với nữ sinh khi còn học lớp 9 tại trường nơi ông này giảng dạy.

Tạm giữ hình sự đối tượng bắn trọng thương 1 Đại úy Công an

Chiều 8-12, Đoàn công tác Đảng ủy - Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu do Đại tá Trần Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên Đại úy Phan Văn Đúng - Phó Trưởng Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Trần Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên Đại úy Phan Văn Đúng, bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: VOV

Đại tá Trần Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên Đại úy Phan Văn Đúng, bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: VOV

Trước đó, vào khoảng 20h50 ngày 7-12, đối tượng Huỳnh Hữu Lực (SN 1980), ngụ ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu điều khiển xe gắn máy mang theo súng tự chế đến trụ sở Công an phường Hộ Phòng. Khi lực lượng chức năng tiến hành mời làm việc, Lực có hành vi chống đối, sau đó dùng súng tự chế bắn trúng vùng đầu Đại úy Phan Văn Đúng. Hiện đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

Kiểm tra quán karaoke, phát hiện 11 đối tượng sử dụng trái phép ma túy

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngày 7-12 đã ập vào kiểm tra 1 quán karaoke ở thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, phát hiện 11 thanh thiếu niên gồm 6 nam, 5 nữ, đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật là dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 10/11 đối tượng bị bắt giữ dương tính với ma túy chất MDMA và ketamin.

Ông Joe Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động nhanh chóng về gói cứu trợ Covid-19

Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 8-12 đã hối thúc Quốc hội Mỹ hành động ngay lập tức đối với gói cứu trợ Covid-19, nói rằng số tiền này rất cần thiết cho việc phân phối vaccine trên diện rộng.

Ông Biden cho biết, với khoản ngân sách đó, ông sẽ có thể cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho công chúng Mỹ trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống.

Tàu sân bay Anh nằm “đắp chiếu” 6 tháng vì bị rò rỉ nước

Hãng RT đưa tin, tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh sẽ phải nằm “đắp chiếu” tại cảng Portsmouth tới tháng 5-2021 sau trận lụt hồi tháng 10 vừa qua phá hủy hệ thống điện của tàu. Tàu gặp phải sự cố khiến hàng nghìn lít nước tràn vào phòng động cơ, làm ngập các hệ thống trong hơn 1 ngày.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh

Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh

HMS Prince of Wales, tàu được đóng với chi phí 4,2 tỷ USD, được xem là một trong những chiến hạm uy lực nhất trong Hải quân Anh.

Cô dâu dương tính với Covid-19 ngay trước lễ cưới

Một cô dâu không được nêu tên ở bang Rajasthan, Ấn Độ đã nhận kết quả dương tính với Covid-19 chỉ vài giờ trước hôn lễ, nhưng vẫn mặc đồ bảo hộ để làm đám cưới.

“Chúng tôi đã tham vấn 2 gia đình và họ đồng ý làm lễ cưới trong trung tâm cách ly mà không cần câu nệ các nghi lễ”, quan chức y tế Rajendra Meena nói. Sau lễ cưới, đôi uyên ương trở lại phòng cách ly.