[Tin nhanh sáng 19-9-2020] Triệt phá băng nhóm giả danh lãnh đạo công ty xổ số để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ; Nam sinh bị bạn đâm thấu ngực ngay trước cổng trường; Triệt phá băng nhóm giả danh lãnh đạo công ty xổ số để lừa đảo; Mỹ cấm TikTok và Wechat với lý do an ninh quốc gia; Công dân Nga điều khiển xe đâm vào cổng nhà Đại sứ Mỹ ở Matxcơva; Pháp triệt phá băng nhóm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ

Ngày 18-9, Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Vĩnh Anh, SN 1998, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 10-8 vừa qua, Công an xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, nhận được tin báo có 1 nhóm thanh niên đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Khi lực lượng chức năng có mặt, Nguyễn Vĩnh Anh không chấp hành yêu cầu của lực lượng Công an xã mà chống trả quyết liệt. Đối tượng đã dùng dao chém thẳng vào vùng cổ và tay Đại úy Cao Sang Hào, Trưởng Công an xã Phi Liêng. Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ được đối tượng manh động này. Theo kết quả giám định, Đại úy Hào bị tổn hại 6% sức khỏe.

Nam sinh bị bạn đâm thấu ngực ngay trước cổng trường

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 17-9, Phạm Ngọc Tuyển (SN 2003, học sinh lớp 12C2, Trường THPT Hùng An, có hộ khẩu thường trú tại thôn Hùng Tâm, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã dùng 1 con dao bấm có đầu nhọn đâm vào ngực em P.V.D (SN 2004), học sinh lớp 11B7 cùng trường.

Hậu quả khiến em P.V.D trọng thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang. Hiện em D. vẫn trong tình trạng hôn mê. Vụ việc đang được Công an huyện Bắc Quang điều tra làm rõ.

Triệt phá băng nhóm giả danh lãnh đạo công ty xổ số để lừa đảo

Ngày 18-9, Công an TP Cần Thơ cho biết đã triệt phá thành công băng nhóm chuyên giả danh lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 4 tỷ đồng.

Số tang vật bị thu giữ. Ảnh: VOV

Số tang vật bị thu giữ. Ảnh: VOV

Lê Văn Mười Một (51 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) được xác định là người cầm đầu băng nhóm cùng với 7 nghi can khác, thực hiện trót lọt 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng của người dân ở 9 tỉnh, thành.

Mỹ cấm TikTok và Wechat với lý do an ninh quốc gia

Bộ Thương mại Mỹ ngày 18-9 đã ban hành các quy định cấm các công ty Mỹ cung cấp dịch vụ tải và cập nhật đối với TikTok và WeChat sau nửa đêm ngày 20-9. Các công ty Mỹ cũng bị cấm cung cấp dữ liệu từ ứng dụng WeChat kể từ thời điểm nêu trên.

Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các ứng dụng này thu thập nhiều dữ liệu của người dùng bao gồm địa điểm, lịch sử truy cập và tìm kiếm. Bộ Thương mại Mỹ cũng cho rằng các ứng dụng này bị bắt buộc phải hợp tác với các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Công dân Nga điều khiển xe đâm vào cổng nhà Đại sứ Mỹ ở Matxcơva

Ngày 18-9, Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Nga, bà Rebecca Ross, cho biết, 1 công dân Nga đã điều khiển xe đâm vào cổng nhà của Đại sứ Mỹ ở Matxcơva. Người này sau đó đã bị nhân viên an ninh Đại sứ quán chặn lại và giao cho phía nhà chức trách.

Dinh thự Spaso ở Thủ đô Matxcơva, nơi ở của Đại sứ Mỹ tại Nga

Dinh thự Spaso ở Thủ đô Matxcơva, nơi ở của Đại sứ Mỹ tại Nga

Theo quan chức trên, không có ai bị thương trong vụ đâm xe. Đại sứ Mỹ tại Matxcơva John Sullivan không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Pháp triệt phá băng nhóm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cảnh sát Pháp ngày 18-9 thông báo đã triệt phá một băng nhóm buôn người, gồm 7 đối tượng người Trung Quốc chuyên đưa công dân nước mình vào Pháp làm việc qua con đường thị thực du lịch.

Mỗi người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Pháp phải trả cho nhóm buôn người 5.000 euro cho mỗi thị thực du lịch. Chỉ trong khoảng 3-4 năm, nhóm trên đã đưa khoảng 200 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Pháp bằng con đường này.