[Tin nhanh sáng 18-9-2020] Việt Nam phản hồi cứng rắn việc Đại sứ quán Mỹ xóa bỏ bản đồ có Trường Sa, Hoàng Sa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Việt Nam phản hồi cứng rắn việc Đại sứ quán Mỹ xóa bỏ bản đồ có Trường Sa, Hoàng Sa; Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc thu mua khẩu trang; Bắt quả tang “nữ quái” giấu ma túy trong hộp bánh trung thu; Mỹ kêu gọi các nước đương đầu với hành vi “bắt nạt vô pháp” của Trung Quốc; Nghị sĩ Nhật đề xuất kêu gọi chính phủ tập trận chung với Mỹ ở biển Hoa Đông; Nghị viện châu Âu yêu cầu thắt chặt trừng phạt Nga vì vụ Navalny.

Việt Nam phản hồi cứng rắn việc Đại sứ quán Mỹ xóa bỏ bản đồ có Trường Sa, Hoàng Sa

Tại cuộc họp báo chiều 17-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra phản hồi về việc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng hình ảnh bản đồ Việt Nam trên Facebook có Hoàng Sa và Trường Sa ngày 9-9, nhưng sau đó được thay thế bằng hình ảnh khác không có hai quần đảo này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo chiều 17-9 (Ảnh: Dân trí)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo chiều 17-9 (Ảnh: Dân trí)

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam nhất quán lập trường coi Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Lập trường nhất quán và xuyên suốt đó đã được bày tỏ nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau, kể cả ở Liên Hợp Quốc, được nhiều quốc gia tôn trọng, ủng hộ.

Đồng thời, bà Hằng cũng khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để chứng minh chủ quyền của mình với Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật quốc tế.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc thu mua khẩu trang

Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can Hoàng Mạnh Cường (38 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Cường là nhân viên đại diện của hãng hàng không Ma Cau tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Cường đã lợi dụng vị trí công việc của mình để chiếm đoạt tiền của du khách quốc tịch Trung Quốc khi người này nhờ Cường mua giúp một lượng lớn khẩu trang mang về nước.

Đến thời điểm bị phát hiện, Cường đã chiếm đoạt số tiền hơn 600 triệu đồng và 42 thùng khẩu trang y tế. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Cường dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bắt quả tang “nữ quái” giấu ma túy trong hộp bánh trung thu

Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Mã Trần Tú Uyên (40 tuổi, trú tại quận 3, TPHCM) để điều tra về hành vi giấu ma túy trong hộp bánh trung thu mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Uyên tại cơ quan công an

Đối tượng Uyên tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Uyên khai gói ma túy ngụy trang trong bánh trung thu là 100g ma túy đá và do Uyên đặt mua của một người phụ nữ tên Hương (trú Quận Gò Vấp, TP HCM) với giá 17 triệu đồng. Ngoài ra, Uyên cũng thừa nhận, mua số số ma túy này đưa lên Đắk Lắk để sử dụng và tìm mối bán kiếm lời.

Mỹ kêu gọi các nước đương đầu với hành vi “bắt nạt vô pháp” của Trung Quốc

Theo Hãng tin Reuters ngày 17-9, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông David Stilwell đã chỉ trích các hành động gần đây của Trung Quốc trên khắp thế giới cho thấy Bắc Kinh là một kẻ “bắt nạt vô pháp”.

Bên cạnh đó, ông David Stilwell cho biết, Mỹ không yêu cầu các nước khác phải chọn phe, nhưng kêu gọi họ đứng lên chống lại hành vi "thâm hiểm" của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế. Ngoài ra, ông Stilwell cũng tuyên bố việc Mỹ cạnh tranh cùng Trung Quốc không nhất thiết dẫn đến xung đột, đồng thời Mỹ mong muốn hợp tác với Bắc Kinh ở các lợi ích chung, chẳng hạn như vấn đề Triều Tiên.

Nghị sĩ Nhật đề xuất kêu gọi chính phủ tập trận chung với Mỹ ở biển Hoa Đông

Hôm 17-9, một nhóm nghị sĩ Nhật Bản đã soạn thảo đề xuất kêu gọi chính phủ tổ chức tập trận chung cùng Mỹ tại khu vực xung quanh một số đảo thuộc biển Hoa Đông.

Trong đề xuất mới này, các nghị sĩ cho rằng Nhật Bản cần củng cố việc kiểm soát các đảo thuộc khu vực Senkaku/Điếu Ngư – nơi xuất hiện tranh chấp khiến quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng. Ngoài ra, đề xuất của các nhà lập pháp Nhật Bản cũng kêu gọi chính phủ phân bổ thêm tiền bạc, tàu thuyền và nhân lực cho lực lượng cảnh sát biển nhằm tăng cường thực thi luật hàng hải xung quanh các hòn đảo.

Nghị viện châu Âu yêu cầu thắt chặt trừng phạt Nga vì vụ Navalny

Ngày 17-9, Nghị viện châu Âu đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) lập một danh sách các biện pháp hạn chế, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Nga do liên quan đến vụ lãnh đạo đối lập Alexei Navalny nghi bị đầu độc.

Chính trị gia người Nga Alexei Navalny

Chính trị gia người Nga Alexei Navalny

Trước đó, chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Theo Nghị viện châu Âu, Novichok là chất kịch độc chỉ có các cơ quan tình báo cấp cao của Nga mới có thể sản xuất và sở hữu.