[Tin nhanh sáng 17-10-2020] Bắt giữ nghi phạm cứa cổ người phụ nữ bán hàng tạp hóa ở Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt nghi phạm cứa cổ người phụ nữ bán hàng tạp hóa ở Quảng Ninh; Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3; Lào Cai: Nữ chủ nhà bị sát hại, nghi phạm là nam sinh lớp 10; Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện kho mã tấu, súng điện; Nhật Bản sẽ xả nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển; Số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt, Anh siết chặt biện pháp phòng dịch tại London.

Bắt nghi phạm cứa cổ người phụ nữ bán hàng tạp hóa ở Quảng Ninh

Sáng ngày 16-10-2020, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang củng cố tài liệu để xử lý kẻ dùng dao cứa cổ người phụ nữ bán hàng tạp hóa.

Nghi phạm Khổng Quốc Anh

Nghi phạm Khổng Quốc Anh

Trước đó, khoảng 13h20ngày 15-10, bà L.T.H (SN 1972, trú tại phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đang bán tạp hóa thì bị Khổng Quốc Anh (SN 1991, trú khu Yên Lâm 4, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều) dùng dao khống chế và cắt vào vùng cổ. Sau đó, kẻ này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bà H nguy kịch được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều.

Đến 16h cùng ngày, Công an thị xã Đông Triều phối hợp Công an TP Uông Bí đã bắt giữ được Quốc Anh khi y đang lẩn trốn tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí.

Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3

Chiều ngày 16-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho 2 cán bộ trong đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3.

Hai cán bộ được truy tặng Huân chương dũng cảm gồm: ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (TT-Huế) và ông Phạm Văn Hưởng, Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

Cũng trong chiều ngày 16-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Lào Cai: Nữ chủ nhà bị sát hại, nghi phạm là nam sinh lớp 10

Ngày 16-10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị C., là Giàng Seo Nhà (15 tuổi, ở huyện Bắc Hà), đang học lớp 10.

Nhà khai, do thiếu tiền sinh hoạt nên nảy ý định trộm cắp tài sản. Thiếu niên này nhằm đến nhà chị C., nơi từng đột nhập vào trộm trước đó.

Khoảng 1h ngày 14-10, Nhà lẻn vào nhà nạn nhân C. với ý định trộm cắp tài sản. Khi đối tượng vừa trèo qua ô thoáng cửa chính vào trong buồng thì bị nữ gia chủ phát hiện. Sợ bị phát hiện, Nhà đã dùng dao mang theo người chém liên tiếp vào người làm chị C. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhà thoát ra ngoài theo hướng cửa sổ rồi đi theo đường bê tông được 50m thì tháo găng tay vứt lề đường, con dao ném xuống khe suối cạn gần đó. Cơ quan công an đã thu giữ con dao, găng tay... Nhàn sử dụng khi gây án.

Trước đó, sáng 14-10, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ án mạng trên, nạn nhân là chị C., bị sát hại bởi nhiều vết chém.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện kho mã tấu, súng điện

Ngày 16-10, Công an quận 9 đã tạm giữ hình sự Phạm Phương Minh (36 tuổi) để điều tra hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Hàng trăm mã tấu, súng, roi điện... trong nhà của Phạm Phương Minh (ảnh: Công an cung cấp)

Hàng trăm mã tấu, súng, roi điện... trong nhà của Phạm Phương Minh (ảnh: Công an cung cấp)

Trưa 15-10, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 9 tuần tra trên đường Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn Phú B, phát hiện Minh đi xe máy, có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra. Một súng bắn điện, bình xịt hơi cay, kìm điện, súng bắn bi sắt, 65 viên đạn... được phát hiện trên người đàn ông này.

Khám xét căn nhà của anh ta trên đường 48, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, cảnh sát tìm thấy hàng trăm mã tấu, súng, roi điện...

Nghi can cho biết nguồn hàng được anh ta và bạn mua trên mạng đem về rao bán kiếm lời. Người mua thường là những nhóm thanh niên trẻ.

Nhật Bản sẽ xả nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển

Ngày 16-10, hãng tin Jiji của Nhật Bản đưa tin, Chính phủ vừa quyết định sẽ xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Trước đó vào năm 2011, sau khi hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần, 3 lõi hạt nhân ở nhà máy Fukushima Daiichi đã bị tan chảy, khiến nước nhiễm xạ rò rỉ ngấm vào nguồn nước ngầm và nước mưa ở nhà máy. Lượng nước này đã được qua xử lý nhưng vẫn nhiễm xạ nhẹ, được thu gom và lưu trữ trong 1.000 bể chứa lớn.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (ảnh: Nippon)

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (ảnh: Nippon)

Năm ngoái, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị chủ quản nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi từng đưa ra cảnh báo hết chỗ chứa nước nhiễm xạ vào năm 2022.

Số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt, Anh siết chặt biện pháp phòng dịch tại London

Chính phủ Anh xác nhận, các biện pháp thắt chặt hạn chế tại London sẽ được triển khai sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt trên khắp thủ đô của Vương quốc Anh.

Các biện pháp mới có hiệu lực từ 0h ngày 17-10, bao gồm cấm các hộ gia đình tụ tập cùng lúc và khuyến cáo người dân không sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các quán rượu và nhà hàng vẫn có thể mở cửa nhưng phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 22h hàng ngày. Những cuộc tụ tập trong vườn nhà riêng và không gian ngoài trời khác sẽ được giới hạn tới 6 người. Các trường học và công sở vẫn tiếp tục hoạt động.