[Tin nhanh sáng 16-10-2020] Cặp đôi “tình chị em” trộm xe SH lấy tiền đập đá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Cặp đôi “tình chị em” trộm xe SH lấy tiền đập đá; Nữ nhân viên ngân hàng lĩnh 13 năm tù; Lừa bán xe SH không giấy tờ trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng; Phát hiện nhóm thanh niên bay lắc trong khách sạn; Hơn 39 triệu người đã mắc Covid-19 trên toàn cầu; Hàng chục nghìn người biểu tình ở Bangkok bất chấp lệnh cấm; Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông.


Cặp đôi “tình chị em” trộm xe SH lấy tiền đập đá

Ngày 15-10, Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá) và Lâm Thị Thu Hiền (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) để điều tra hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Đối tượng Hiếu, Hiền và tang vật (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Đối tượng Hiếu, Hiền và tang vật (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Được biết, cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy, thuê nhà trọ ở với nhau như vợ chồng được gần một tháng. Do không có tiền sử dụng ma tuý nên trong ngày 14-10, 2 đối tượng đã trộm cắp xe SH BKS 68S1-174.97 của anh Phùng Thế Chủ (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá). Tuy nhiên, phi vụ chưa kịp trót lọt các đối tượng đã bị lực lượng công an phối hợp cùng người dân phát hiện và bắt giữ.

Nữ nhân viên ngân hàng lĩnh 13 năm tù

Ngày 15-10, TAND TP Cần Thơ tuyên bị cáo Trần Thị Ngọc Châu (SN 1987, trú quận Ninh Kiều) 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2013, Châu là giao dịch viên thuộc chi nhánh một ngân hàng ở Cần Thơ. Năm 2017, đối tượng chuyển sang làm chuyên viên kiểm soát sau của ngân hàng.

Quá trình làm việc, Châu lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo trong quy trình hệ thống giao nhận vàng nên đã rút trái phép 28 lượng vàng của khách hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến năm 2019, hành vi của đối tượng bị phát giác.

Lừa bán xe SH không giấy tờ trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 15-10, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ và bắt được đối tượng Trần Công Anh (SN 2002, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9-2020, đối tượng Anh đã đăng lên mạng xã hội bán xe máy SH không giấy tờ với giá rẻ. Lấy cớ do xe không giấy tờ không được mua bán công khai nên đối tượng thống nhất giao tiền một nơi và giao xe một điểm khác. Sau khi lấy được tiền từ người mua, đối tượng liền "biến mất".

Với chiêu trò đó, đối tượng này đã lừa rất nhiều người, bỏ túi hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Phát hiện nhóm thanh niên bay lắc trong khách sạn

Ngày 15-10, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) kiểm tra hành chính một khách sạn ở địa bàn.

Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Minh Nhật (SN 2002) cùng 3 người trong độ tuổi 16-18 đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm người liên quan tới vụ án (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm người liên quan tới vụ án (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 gói ma túy dạng đá cùng loa di động.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Hà My (SN 2003) thừa nhận đã bỏ 3 triệu đồng ra mua ma túy để cả nhóm sử dụng. Còn đối tượng Nhật bị cáo buộc đã tổ chức cho những người còn lại sử dụng trái phép ma túy.

Hơn 39 triệu người đã mắc Covid-19 trên toàn cầu

Đến sáng 16-10, thế giới đã ghi nhận 39.142.033 người mắc Covid-19, trong đó có 1.102.240 trường hợp đã tử vong.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 khi ghi nhận 8.212.610 ca mắc và 222.684 người chết, tăng lần lượt 65.518 và 877 ca so với một ngày trước đó.

Hàng chục nghìn người biểu tình ở Bangkok bất chấp lệnh cấm

Tối 15-10, hàng chục nghìn người ở Thái Lan đổ xuống đường biểu tình ở trung tâm Bangkok để thể hiện sự phản đối lệnh cấm biểu tình của chính phủ.

Những người biểu tình tràn ra đường phố với điện thoại bật đèn sáng trong đêm (Ảnh: AP)

Những người biểu tình tràn ra đường phố với điện thoại bật đèn sáng trong đêm (Ảnh: AP)

Theo Reuters, các cuộc biểu tình này nhắm vào Nhà vua Maha Vajiralongkorn cũng như Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, trở thành thách thức lớn cho chính phủ và Hoàng gia Thái Lan.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông

Thông báo ngày 15-10 của Hạm đội 7 hải quân Mỹ cho hay, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Antietam, các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Halsey và USS John S. McCain đã quay trở lại Biển Đông lần thứ 3 trong năm nay.

Tại Biển Đông, nhóm chiến hạm này sẽ thực hiện các hoạt động huấn luyện và đảm bảo an ninh hàng hải. Hoạt động của nhóm tác chiến còn nhằm thể hiện cam kết duy trì thỏa thuận an ninh giữa Mỹ với các đồng minh và đối tác khu vực, cũng như thể hiện năng lực phản ứng nhanh của lực lượng hải quân tiền phương với mọi tình huống khẩn cấp.