[Tin nhanh sáng 10-6-2021] Cảnh giác nhân viên y tế ‘rởm’, phát khẩu trang có tẩm thuốc mê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Tắm biển, 3 học sinh tiểu học bị sóng cuốn tử vong; Cảnh giác nhân viên y tế 'rởm', phát khẩu trang có tẩm thuốc mê; Dùng dao đoạt mạng hàng xóm vì tưởng bị chửi; Vận chuyển 2kg ma túy lấy tiền công 40 triệu đồng; Mỹ sẽ tặng thế giới 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19; Sân bay quốc tế ở Thủ đô Baghdad của Iraq bị tấn công.

Tắm biển, 3 học sinh tiểu học bị sóng cuốn tử vong

Tối 9-6, ông Trần Văn Long, Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 cháu bé 6, 8 và 10 tuổi tắm biển bị sóng cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong lúc trời tối

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong lúc trời tối

Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một nhóm 5 cháu nhỏ ở thôn Thắng (xã Quảng Nham) rủ nhau ra bãi biển gần nhà tắm. Trong khi tắm, 3 cháu bị sóng lớn cuốn ra xa, không bơi được vào bờ. Thấy vậy, 2 cháu còn lại chạy vào làng kêu cứu. Đến khoảng 21h, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Ngay trong đêm, các đoàn thể huyện Quảng Xương, xã Quảng Nham đã đến chia sẻ, động viên các gia đình có con em gặp nạn, giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

Cảnh giác nhân viên y tế 'rởm', phát khẩu trang có tẩm thuốc mê

Ngày 9-6, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo cảnh giác thủ đoạn mới của tội phạm giả làm cán bộ, nhân viên y tế phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại một số địa phương đã xuất hiện nhóm từ 3 đến 5 người lợi dụng những gia đình ít người hoặc những gia đình chỉ có người già, trẻ nhỏ để tiếp cận. Chúng giới thiệu là người của cơ quan chức năng, có chương trình phát khẩu trang miễn phí nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh nhưng thực chất những chiếc khẩu trang đã được tẩm thuốc mê. Khi nạn nhân thử đeo vào theo lời mời sẽ không còn tỉnh táo, bị chúng lục soát lấy tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Dùng dao đoạt mạng hàng xóm vì tưởng bị chửi

Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vừa vận động một đối tượng giết người tại xã An Biên (Vĩnh Bảo) ra đầu thú.

Đối tượng Phạm Tuấn Anh và con dao bầu gây án

Đối tượng Phạm Tuấn Anh và con dao bầu gây án

Khoảng 21h30 ngày 8-6, tại nhà riêng của Hoàng Văn Việt ở thôn 3, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, một nhóm thanh niên gồm đều trú tại xã Giang Biên rủ nhau đánh bài lá dưới hình thức tính điểm. Khi đó, Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1991 cùng trú tại thôn 3, xã Giang Biên) đến ngồi xem. Thấy Hoàng Văn Linh (SN 1986) vừa chơi vừa văng tục, Tuấn Anh nghĩ Linh chửi mình nên về nhà lấy con dao bầu giấu trong áo và quay lại lẳng lặng rút dao đâm vào lưng Linh rồi bỏ về nhà. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Vận chuyển 2kg ma túy lấy tiền công 40 triệu đồng

Tối 8-6, tại khách sạn Phương Dung ở thôn 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đặng Hữu Tâm (40 tuổi, trú tại thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Đặng Hữu Tâm cùng tang vật 2 kg ma túy

Đối tượng Đặng Hữu Tâm cùng tang vật 2 kg ma túy

Qua kiểm tra, Tâm đang vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ thôn Ngọc Hải (xã Pờ Y) đến phòng 209 của khách sạn để lấy tiền công 40 triệu đồng. Người thuê Tâm vận chuyển là một nam giới, không rõ nhân thân, lai lịch. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mỹ sẽ tặng thế giới 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin ngày 9-6 cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có kế hoạch mua 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech để phân phối cho các nước khác. Kế hoạch này sẽ được thông báo chính thức tại hội nghị của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp tới tại Anh.

Với việc làm này, Mỹ không phải trả mức giá đã gồm cả lợi nhuận cho các liều vaccine, với kế hoạch dự kiến chuyển giao 200 triệu liều trong năm nay và 300 triệu liều trong năm sau. Hiện Mỹ đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ cho hơn nửa dân số nước này.

Sân bay quốc tế ở Thủ đô Baghdad của Iraq bị tấn công

Rạng sáng 10-6 đã xảy ra một vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq. Theo hãng thông tấn Iraq, 3 thiết bị bay không người lái tham gia vào vụ tấn công này, một trong số đó đã bị lực lượng của Iraq bắn hạ.

Trước đó ít giờ, căn cứ không quân Balad ở miền Trung Iraq cũng hứng chịu đợt tấn công bằng rocket, với 2 quả rơi xuống gần địa điểm có nhân viên, nhà thầu quân sự Mỹ, nhưng không xảy ra thương vong. Căn cứ Balad, cách thủ đô Baghdad của Iraq hơn 60 km về phía Bắc, là nơi công ty Sallyport của Mỹ đang nhận thầu bảo dưỡng các máy bay chiến đấu F-16. Chính quyền Iraq nghi thủ phạm là nhóm “ngoài vòng luật pháp” ở nước này.