- Tổng thống Putin ra lệnh bắt đầu tiêm vaccine chống Covid-19
- Ông Putin giải thích lý do Nga không viện trợ quân sự trực tiếp cho Armenia
- Điện Kremlin bác bỏ thông tin Tổng thống Nga Putin có kế hoạch từ chức
Đối với người theo thuyết âm mưu khét tiếng ở Matxcơva, Valery Solovey, 2020 có lẽ là năm “thành công” nhất trong việc tạo dựng tên tuổi của mình. Ông ta đã khiến các hãng tin phương Tây phát cuồng với 2 lần cáo buộc gây sốc.
Theo trang RT của Nga, vào tháng 11, ông Valery Solovey tuyên bố Tổng thống Putin đang mắc chứng thoái hóa thần kinh và sẽ sớm từ chức. Những tiết lộ đã được đăng trên các tờ báo nổi tiếng như Mail Online của Anh và New York Post của Mỹ.
Tuần trước, tờ Sun và Express ở Anh đưa tin, nhà lãnh đạo Nga được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và trải qua một cuộc phẫu thuật bí mật. Báo này trích dẫn ông Valery Solovey dự đoán rằng ông Putin sẽ sớm chọn người kế nhiệm và “dự định công khai kế hoạch chuyển giao vào tháng 1-2021”.
Trước đây, vào năm 2016 và 2017, ông Putin từng bị đồn là sắp phải nghỉ hưu vì sức khỏe kém |
Cũng trong năm nay, ông Valery Solovey nói với các phóng viên rằng Matxcơva đã có một phương pháp điều trị virus Covid-19 bí mật mà họ đang triển khai cho tầng lớp lãnh đạo, là “những người rất thân cận với Điện Kremlin và với ông Putin”.
Bất chấp những đồn đoán ấy, Người phát ngôn của Tổng thống Dmitry Peskov khẳng định: “Ông Putin sẽ không từ chức. Ông ấy sức khỏe đang rất tốt”.
Các suy đoán nói trên được đưa ra khi Quốc hội Nga thông qua dự luật về quyền miễn trừ pháp lý đối với những người từng giữ chức vụ cao nhất. Điều này đã dẫn đến những gợi ý rằng Tổng thống Nga có thể xem xét rút khỏi vai trò này trong tương lai gần.
Trong khi một số nhà bình luận thường xuyên cáo buộc rằng Nga là thủ đô thông tin sai lệch của thế giới, Tổng thống Putin cũng từng bày tỏ về cách đưa tin của phóng viên nước ngoài về nước Nga: “Tôi ngạc nhiên trước sức hấp dẫn của bộ máy tuyên truyền của phương Tây”.