Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống khủng bố

(ANTĐ) - Trước khi gửi Dự thảo lấy ý kiến của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sáng qua 26-3, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Soạn thảo dự án Luật Phòng, chống khủng bố, Ban soạn thảo dự án Luật Phòng, chống khủng bố đã tiến hành cuộc họp lần thứ hai. Cùng dự có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, đơn vị có liên quan. 

Sau báo cáo tóm tắt của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an, thành viên Ban soạn thảo, tổ trưởng Tổ Biên tập dự án Luật về kết quả soạn thảo dự án Luật Phòng, chống khủng bố, các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận các nội dung quan trọng của dự án Luật như mức độ điều chỉnh; khái niệm về khủng bố; cơ quan chuyên trách phòng, chống khủng bố…

Khẳng định đây là dự án luật lớn, có nhiều phức tạp, nhạy cảm trong tình hình quốc tế hiện nay, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này nhưng kết quả cuộc họp đã cơ bản thống nhất giải quyết một số vấn đề khó khăn của quá trình xây dựng dự án Luật, Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu kết luận cuộc họp đã cảm ơn những ý kiến tâm huyết, có giá trị của các đại biểu giúp cho việc tiếp tục hoàn thiện dự án Luật và đề nghị Ban soạn thảo, Tổ Biên tập dự án Luật Phòng, chống khủng bố tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để chỉnh lý các dự thảo văn bản trước khi gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và làm các thủ tục tiếp theo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.