Tiến Minh khó giữ cúp vô địch ở lại Việt Nam

ANTĐ - Tại giải Cầu lông Việt Nam mở rộng năm 2015, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh sẽ phải cạnh tranh chức vô địch đơn nam với nhiều tay vợt mạnh của thế giới.

Diễn ra từ 24 đến 30-8 tại TP.HCM, giải Cầu lông Việt Nam mở rộng 2015 quy tụ 347 VĐV đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng tiền thưởng là 50.000 USD (trong đó vô địch đơn nam, đơn nữ nhận 3.750 USD).

Do đây là giải đấu có tính điểm xét chọn VĐV dự Olympic 2016 nên có rất nhiều tay vợt mạnh của thế giới tham dự như Tommy Sugiarto (Indonesia, hạng 13), Lee Huyn Il (Hàn Quốc, hạng 17), Xue Song (Trung Quốc, hạng 18), Sony Dwi Kuncoro (Indonesia, từng xếp hạng 4 thế giới)...

Tiến Minh khó giữ cúp vô địch ở lại Việt Nam ảnh 1

Rất khó để Tiến Minh có thể giữ chiếc cúp vô địch đơn nam ở lại Việt Nam

Niềm hy vọng số 1 của đội tuyển chủ nhà Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh (hạng 34) chỉ được xếp hạt giống số 7 đơn nam giải. Ngay trận ra quân, anh sẽ phải chạm trán Daren Liew (Malaysia) từng nằm trong top 10 thế giới và hiện đang xếp hạng 87.

Một thông tin đáng chú ý được BTC giải cung cấp, đó là cựu số 1 thế giới Lee Chong Wei đã xin rút khỏi giải vì lý do gia đình, dù trước đó tay vợt này có tên trong danh sách dự kiến do Liên đoàn cầu lông Malaysia gửi sang. Vắng Lee Chong Wei, cuộc đua chức vô địch đơn nam vẫn rất khốc liệt với cá nhân Tiến Minh bởi các đối thủ còn lại đều rất mạnh.

Tại giải này năm trước, Tiến Minh để thua Rumbaka của Indonesia - người sau đó đoạt chức vô địch, tại bán kết.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam là Vũ Thị Trang (hạng 40 nữ thế giới) sẽ phải chạm trán Busanan Ongbumrungpan (Thái Lan, hạng 18) ngay vòng 1.

Ban tổ chức cho biết sẽ bán vé vào sân từ 30.000 đồng/vé (vòng loại) đến 50.000 đồng/vé (vòng đấu chính).