Tịch thu gỗ lậu của... Đội trưởng đội bảo vệ rừng

ANTĐ - Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ, tịch thu lô gỗ không có nguồn gốc của ông Nguyễn Trọng Độ - Đội trưởng đội bảo vệ rừng số 2 thuộc Công ty lâm nghiệp huyện Anh Sơn (Nghệ An). Khoảng 10m3 gỗ đã được chủ nhân “hô biến” thành các bộ phận khác nhau của ngôi nhà sàn.

Với chức danh Đội trưởng bảo vệ rừng số 2 thuộc Công ty lâm nghiệp huyện Anh Sơn (Nghệ An), ông Độ đã liên kết với một người khác, mở xưởng chế biến gỗ trong rừng thuộc vùng giáp ranh giữa Lào và Việt Nam. Tại xưởng gỗ này, lực lượng công an đã phát hiện một lượng gỗ dổi khoảng 23 m3. Số gỗ này được nhập khẩu từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu phụ nhưng chưa có thủ tục hải quan.

Số gỗ đã được “hô biến’’ thành các bộ phận của ngôi nhà

Ông Độ khai nhận, trong lúc công ty lâm nghiệp Anh Sơn đang trong quá trình chuyển đổi thành Ban bảo vệ rừng phòng hộ, ông tranh thủ mua gỗ trong dân với mục đích làm nhà.

Hiện nay, lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Nguyễn trọng Độ và tịch thu số gỗ trên theo quy định.